Truy bắt đôi nam nữ giả vờ mua quần áo, đâm nhân viên bán hàng trọng thương

Trong lúc chị Tr. đang đứng tư vấn cho người nữ, nam thanh niên đi cùng liền lao tới bịt miệng, dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực của nạn nhân.

Chiều 4/8, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đang truy bắt đôi nam nữ vào một cửa hàng quần áo rồi dùng dao đâm nhiều nhát nhân viên bán hàng. Vụ việc khiến nạn nhân trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân trong vụ việc là chị Đặng Thị Th. Tr. (22 tuổi, nhân viên bán hàng của 1 cửa hàng quần áo trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột).

Nghi phạm trong vụ việc được xác định là Phạm Minh Kiên (17 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột) và Ngô Thị Huyền Phương (22 tuổi, ngụ TP.Hà Nội).

Đôi nam nữ giả vờ vào mua quần áo rồi đâm nhân viên bán hàng.

Trước đó, vào khoảng 16h chiều 3/8, hai nghi phạm vào xem quần áo nhưng không mua gì mà bỏ đi. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, 2 đối tượng tiếp tục quay lại cửa hàng để hỏi mua đồ. Trong lúc chị Tr. đang đứng tư vấn cho người nữ, nam thanh niên đi cùng lao tới bịt miệng, dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực nạn nhân. Lúc này, chị Tr. vùng bỏ chạy ra ngoài kêu cứu nhưng Kiên tiếp tục ôm nạn nhân, rồi dùng dao đâm loạn xạ. Sau đó, y bỏ chạy.

Theo một bác sĩ bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, chị Tr. nhập viện vào khoảng 20h ngày 3/8 trong tình trạng đa chấn thương với nhiều vết đâm ở ngực, tay.

“Bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã dần hồi phục", vị bác sĩ thông tin thêm.

Nằm tại giường bệnh, chị Tr. cho biết, chị không quen biết với 2 đối tượng vừa ra tay đâm mình trọng thương. Theo chị, có thể, 2 đối tượng lợi dụng lúc cửa hàng chỉ có một mình chị nên định khống chế để cướp tài sản.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/truy-bat-doi-nam-nu-gia-vo-mua-quan-ao-dam-nhan-vien-ban-hang-a380627.html