Truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ chém chết Quân 'xa lộ'

Ngày 9-11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TPHCM cho biết đang phối hợp Công an quận Thủ Đức khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng còn lại trong nhóm gây án.

Quân "Xa lộ" bị các đối tượng đuổi chém. Ảnh cắt từ clip

Quân "Xa lộ" bị các đối tượng đuổi chém. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc Mai Văn Quân (Quân “xa lộ” - đại ca xã hội đen ở khu vực giáp ranh TPHCM và Bình Dương, Đồng Nai) vừa bị một nhóm người chém tử vong tại quận Thủ Đức, TPHCM, ngày 9-11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TPHCM cho biết đang phối hợp Công an quận Thủ Đức khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng còn lại trong nhóm gây án.

Theo Phòng PC02, sau 5 ngày xảy ra vụ việc, đến nay lực lượng công an đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan gồm: Võ Thùy Linh (28 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM), Nguyễn Anh Trung (35 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM), Ty Thanh Đại, Đặng Quốc Duy, Bùi Quốc Duy, Nguyễn Tiến Minh Tài (cùng ngụ quận Thủ Đức).

Theo điều tra ban đầu, Võ Thùy Linh và Nguyễn Anh Trung có mâu thuẫn trong quá trình mua bán một căn nhà trên đường Sương Nguyệt Anh (quận 1). Để giải quyết mâu thuẫn, Linh nhờ một đối tượng tên Sử, còn Trung nhờ Quân “xa lộ” để tìm đối phương xử lý.

Tối 4-11, 2 bên hẹn thách đấu tại quán karaoke ở quận Thủ Đức. Tại đây, gần 20 đối tượng là đàn em của Sử đã rượt chém Quân tử vong. Gây án xong, Linh đưa tiền để Sử tổ chức cho nhóm đàn em ra TP Vũng Tàu.

Riêng Linh (có thẻ xanh của Chính phủ Úc) lên kế hoạch tẩu thoát ra nước ngoài, tuy nhiên Công an TPHCM đã phối hợp Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất nhanh chóng bắt giữ.

MINH PHẠM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/truy-bat-cac-doi-tuong-con-lai-trong-vu-chem-chet-quan-xa-lo-627638.html