Truy bắt băng nhóm hơn chục đối tượng dùng mã tấu, uy hiếp vùng ven thành phố

Công an huyện Bình Chánh, TP HCM đang điều tra, truy bắt băng nhóm hơn chục đối tượng thực hiện liên tiếp nhiều vụ cướp táo tợn trên địa bàn.

Công an thực nghiệm lại hiện trường một vụ cướp trước đó. Ảnh: báo Giao Thông

Ngày 31/12, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra truy xét băng nhóm hơn 10 đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp táo tợn.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h20 sáng 29/12, anh N.H.C. (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân) điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Cửu Phú (ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh thig bị một nhóm gồm 13 đối tượng đi xe máy truy đuổi, ép xe.

Sau đó, nhóm đối tượng này dùng mũ bảo hiểm đánh, cướp 1 điện thoại cùng hơn 5 triệu đồng và giấy tờ tùy thân của anh C. rồi tẩu thoát. Sau khi các đối tượng bỏ đi, nạn nhân đến công an trình báo.

Trong lúc công an đang điều tra làm rõ thì chỉ 30 phút sau, ông Trần Quốc Bình (SN 1969, ngụ Q.8) điều khiển xe Wave RS BKS: 59N2 – 070.34 đến trước chợ Hưng Long thuộc ấp 4 (xã Hưng Long, huyện Bình Chánh) cũng bị một nhóm 13 đối tượng đi trên 6 xe máy dùng mã tấu uy hiếp cướp hơn 17 triệu đồng rồi tẩu thoát với cách thức tương tự.

Trước tính chất nghiêm trọng của hai vụ cướp, Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng cử lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera khu vực gây án. Nhận định ban đầu, có thể cả hai vụ cướp trên đều do một băng cướp gây nên.

Xem thêm: Nóng: Hai đối tượng dùng súng cướp ngân hàng Vietcombank ở Khánh Hòa

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/truy-bat-bang-nhom-hon-chuc-doi-tuong-dung-ma-tau-uy-hiep-vung-ven-thanh-pho-58241-5.html