Truy bắt băng nhóm chuyên theo dõi người rút tiền từ ngân hàng để gây án

Phát hiện người rút tiền từ ngân hàng đi ra, băng nhóm theo dõi và dàn cảnh đụng xe, áp sát nạn nhân và móc tiền.

Phúc (bìa trái) và Thảo tại cơ quan công an - Ảnh: C.T.V

Ngày 24.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Lương Xuân Phúc (41 tuổi) và Lâm Thị Thu Thảo (28 tuổi, cùng ngụ P.6, Q.4, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Liên quan đến băng nhóm chuyên dàn cảnh đụng xe trên đường để trộm cắp tài sản này, công an đang truy bắt 4 nghi phạm khác là Đạt, Bắt, Đòi và Lúa.

Theo điều tra từ công an, 6 nghi phạm gồm: Phúc, Thảo, Đạt, Bắt, Đòi và Lúa thuộc băng nhóm chuyên nghiệp, luôn theo dõi các nạn nhân rút tiền từ các ngân hàng đi ra đường để dàn cảnh, trộm cắp.

Sáng 23.4, nhóm này đi 4 xe máy đến chi nhánh 1 ngân hàng ở P.25, Q.Bình Thạnh theo dõi thì phát hiện anh Biện Văn Tráng (32 tuổi) vừa rút tiền từ ngân hàng đi ra, cả nhóm liền bám theo chờ cơ hội gây án.

Khi đến chốt đèn đỏ tại giao lộ đường Bác Ái - Võ Văn Ngân (P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức), Phúc vượt lên cúp đầu xe khiến anh Tráng thắng gấp. Lúc này, các nghi phạm đi sau cố tình tông xe vào xe anh Tráng tạo thành vụ va chạm liên hoàn giữa các xe máy.

Một số tên to tiếng cự cãi, đổ lỗi anh Tráng, số còn lại áp sát vờ giúp đỡ dựng xe, hỏi thăm và... phủi bụi cho anh Tráng. Nhân cơ hội này, Thảo đã móc lấy cọc tiền trong túi quần anh Tráng. Anh Tráng phát hiện vụ việc đã chụp tay Thảo, dằn co khiến nghi phạm này ngã ra đường.

Nghe tiếng truy hô của anh Tráng, nhiều người dân gần đó chạy đến hỗ trợ bắt giữ Thảo. Các nghi phạm còn lại cố gắng giải quây cho Thảo, lúc này, tổ trinh sát hình sự Q.Thủ Đức có mặt kịp thời bắt giữ Thảo và Phúc.

Thấy cảnh sát hình sự, 4 nghi phạm còn lại nhanh chân tẩu thoát. Công an thu giữ 2 chiếc xe máy BS 51F6 - 0598, 85C1 - 189.99. Anh Tráng nhặt lại được cọc tiền do Thảo ném dưới đất nhưng chỉ còn 50 triệu đồng, mất 69 triệu đồng.

Công Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/truy-bat-bang-nhom-chuyen-theo-doi-nguoi-rut-tien-tu-ngan-hang-de-gay-an-956130.html