Truy bắt 2 kẻ giết người, bỏ chạy qua biên giới

Sùng A Hạng và Giàng A Nô là 2 đối tượng gây ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng tại địa bàn tỉnh Đắk Nông. Cả hai bị bắt giữ khi đang tìm đường vượt biên sang Trung Quốc.

Sáng 7-8, Thiếu tá Tạ Bình Nguyên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Si Ma Cai, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, cho biết đơn vị vừa bắt giữ Sùng A Hạng (SN 2002, trú tại cụm 6, tổ 4, xã Đắk Som, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông) và Giàng A Nô (SN 2000, trú tại Thôn 1, xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng).

Sùng A Hạng và Giàng A Nô là 2 đối tượng gây ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng tại địa bàn tỉnh Đắk Nông. Cả hai bị bắt giữ khi đang tìm đường vượt biên sang Trung Quốc.

Hai đối tượng tại trụ sở Biên phòng.

Hai đối tượng tại trụ sở Biên phòng.

Trước đó, khoảng đầu tháng 5-2019, Đồn Biên phòng Si Ma Cai nhận được thông báo truy tìm của Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện huyện Đắk GLong về việc điều tra vụ án cố ý gây thương tích (có dấu hiệu của tội phạm giết người) xảy ra ngày 9-4, tại cụm 6, tổ 4, xã Đắk Som, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông. Theo thông báo của Công an huyện Đắk GLong, 2 đối tượng Sùng A Hạng và Giàng A Nô, sẽ tìm đường vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Đồn Biên phòng Si Ma Cai phối hợp với các đơn vị đã tăng cường tuần tra trên các tuyến biên giới. Vào khoảng 15h ngày 6-8, tại đoạn biên giới thuộc khu vực thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, Đội tuần tra Đồn Biên phòng Si Ma Cai, đang làm nhiệm vụ phát hiện 2 đối tượng nghi vấn, đang tìm cách vượt biên giới trái phép sang Trung Quốc.

Khi gặp đội tuần tra biên phòng, hai đối tượng bỏ chạy rồi chống trả quyết liệt. Lực lượng Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã truy đuổi, bắt được đối tượng.

Tại đồn Biên phòng, hai đối tượngkhai nhận do nghiện game, rất thiếu tiền nên khoảng tháng 3-2019, rủ nhau đi trộm cắp tài sản tại gia đình một người dân trú tại cụm 6, tổ 4, xã Đắk Som thì bị chủ nhà phát hiện. Trong lúc hoảng loạn, cả 2 đã đánh trọng thương chủ nhà rồi tẩu thoát.

Sau khi gây án, Sùng A Hạng và Giàng A Nô nghĩ rằng chủ nhà đã tử vong nên cả hai tới Lào Cai để tìm đường vượt biên sang Trung Quốc. Quá trình đấu tranh, Giàng A Nô còn khai nhận vào tháng 1-2019, đối tượng này đã từng gây ra một vụ hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là một bé gái dưới 16 tuổi.

Hiện đồn Biên phòng Si Ma Cai đã hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục ban đầu, bàn giao 2 đối tượng cho Công an huyện Si Ma Cai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

X. Mai - T. Dũng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-2-ke-giet-nguoi-hiep-dam-dang-tron-chay-sang-trung-quoc-556399/