Truy bắt 2 đối tượng cướp giật là người nước ngoài

Ngày 19-12, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp với CAP Thọ Quang tổ chức truy bắt nhanh 2 đối tượng cướp giật là người nước ngoài, thu giữ tang vật là 7 triệu đồng.

Ngày 19-12, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp với CAP Thọ Quang tổ chức truy bắt nhanh 2 đối tượng cướp giật là người nước ngoài, thu giữ tang vật là 7 triệu đồng.

Đối tượng, hộ chiếu và tang vật.

Đối tượng, hộ chiếu và tang vật.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 10 ngày 18-12, chị Đặng Thị Ngọc (1976, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng, bán cửa hàng điện thoại tại Cảng cá Thọ Quang (Q. Sơn Trà) trình bào với CAP Thọ Quang nội dung: Có một người khách nước ngoài đến cửa hàng của chị mua 1 cục sạc pin điện thoại với giá 50.000 đồng. Khi khách đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, chị Ngọc rút tiền từ túi của mình để thối lại. Nhân lúc chị Ngọc đang bận bán hàng cho người khác thì đối tượng nhanh tay rút trộm xấp tiền của chị Ngọc rồi chạy ra xe máy do một thanh niên khác đang chờ ở phía ngoài để tẩu thoát. Thấy khả nghi, chồng chị Ngọc là anh Nguyễn Thanh Hà kiểm tra lại tiền thì phát hiện bị mất 7 triệu đồng liền tri hô và đuổi theo nhưng không kịp.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CAP Thọ Quang đã lập tức báo cáo với lãnh đạo CAQ Sơn Trà và phối hợp với Đội CSHS CAQ bắt được 2 đối tượng cướp giật vào lúc 15 giờ cùng ngày. Bước đầu các đối tượng khai tên là Xiong Haimei (1988) và Xiong Chang Hua (1967, đều mang quốc tịch Trung Quốc). Cơ quan CAQ Sơn Trà đã tạm giữ 1 hộ chiếu mang tên Xiong Haimei và 1 xe máy BKS 43E1.478.98. Hiện đối tượng và tang vật đã được chuyển cho Phòng CSHS CATP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_199899_truy-bat-2-doi-tuong-cuop-giat-la-nguoi-nuoc-ngoai.aspx