Truy bắt 2 'đại ca' của 50 giang hồ hẹn nhau quyết chiến

Liên quan đến vụ hàng chục ‘giang hồ' Sài Gòn hỗn chiến, gây náo loạn lúc nửa đêm 6/10 tại khu vực cầu Nhị Thiên Đường, Q.8, Công an địa phương vào cuộc làm rõ các tình tiết liên quan.

Hiện Công an Q.8 đang truy bắt 2 đối tượng cầm đầu 2 nhóm giang hồ gồm: Nguyễn Chí T (SN 1992, ngụ Q.5) và Trương Nguyễn Thanh L (SN 1998, ngụ Q.8).

T và L có mâu thuẫn vặt với nhau. Cả hai hẹn quyết chiến vào tối 6/10 tại đại lộ Võ Văn Kiệt, Q.5.

Khu vực cầu Nhị Thiên Đường, Q.8, nơi 2 nhóm giang hồ hẹn nhau quyết chiến

T và L trao đổi với nhau từ trước về kế hoạch vụ hỗn chiến. Cả hai thống nhất, các thành viên trong nhóm của T sẽ đeo khẩu trang, đeo thêm ống tay áo mưa ở tay phải; còn thành viên trong nhóm của L sẽ đeo ống tay áo mưa ở tay trái. Việc này nhằm tránh đâm chém nhầm người trong nhóm.

Nhóm của T huy động được khoảng 30 thanh thiếu niên, còn nhóm của L khoảng 20 người. Cả 2 nhóm đều trang bị nhiều loại hung khí như: mã tấu tự chế, dao, ống tuýp sắt, cây xỉa…đi trên hàng chục xe gắn máy ra điểm hẹn.

Đến 21h45, hai nhóm gặp nhau tại khu vực cầu Nhị Thiên Đường, Q.8 và xảy ra màn hỗn chiến khiến dân xung quanh và đi đường một phen khiếp vía. Sau màn truy sát náo động, 2 nhóm kéo nhau tẩu thoát khi công an xuất hiện, nổ súng trấn áp.

Hai đối tượng cầm đầu là T và L nhanh chân rời khỏi hiện trường. Công an ghi nhận trường hợp anh Lưu Triệu N (SN 1997, ngụ Q.8) bị thương). Anh N là người đi đường, tình cờ chứng kiến vụ đâm chém và bị vạ lây. May mắn, anh N bị thương tích ở phần mềm sau lưng, không nguy hiểm đến tính mạng, hiện đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Hiện Công an đang tạm giữ 4 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra.

Phước An

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/thong-tin-moi-nhat-vu-50-giang-ho-sai-gon-hen-nhau-quyet-chien-482181.html