Trút bỏ 'xiêm y' khi tập yoga liệu có tốt?

Trào lưu khỏa thân tập yoga đang trở thành cơn sốt tại một số nước trên thế giới, và ngày càng có nhiều chuyên gia khẳng định việc 'trút bỏ xiêm y' có lợi cho sức khỏe cho cả 2 giới trong các bài tập yoga.

Để nâng cao hiệu quả của phương pháp tập Yoga, rất nhiều ý tưởng đã được các trung tâm trên thế giới thử nghiệm. Và phương pháp tập yoga khi nude 100% được các chuyên gia đánh giá mang lại nhiều hiệu quả.

Theo chuyên gia, nude khi tập yoga là một trong những phương pháp giải tỏa căng thẳng hiệu quả nhất. Người khỏa thân khi tập yoga là người thực sự yêu quý bản thân của mình, muốn đạt đến sự phóng khoáng cao độ cho tinh thần. Người tập yoga sẽ cảm nhận được sự thoải mái, khoáng đạt trong trạng thái nude và sự thanh tịnh tuyệt đối trong tâm hồn.

Nhiều chuyên gia khẳng định yoga khỏa thân khiến cơ thể thoải mái và dễ dàng thử các động tác khó

Theo thời gian, các lớp tập yoga ở trạng thái nude trong thành phố Sanfrancisco, Mỹ đã tăng lên đáng kể với sốlượng học viên tăng.

Tại thành phố Edmonto, tỉnh Alberta (Canada) cũng có một trung tâm yoga dành cho nam giới mà các học viên có thể thực hành yoga với trạng thái… khỏa thân 100%. Phụ nữ không được phép tham gia lớp học này.

Yoga nude đang được nhiều trung tâm dạy yoga hướng đến, nhưng tại Việt Nam vẫn còn khá hiếm. Tuy nhiên, việc khỏa thân tập yoga cũng xảy ra khá nhiều hệ lụy phiền toái. Khá nhiều vụ cưỡng hiếp liên quan tới các phòng tập Yoga đã xảy ra. Gần đây nhất, một học viên đã bị kẻ thủ ác cưỡng hiếp ngay bên ngoài trung tâm Yoga đặt tại Ohio, Mỹ. Thỉnh thoảng các trung tâm có Yoga khỏa thân cũng chứng kiến vài vụ chị em phụ nữ bị yêu râu xanh sàm sỡ trong phòng tập hoặc phòng thay đồ.

Tổng hợp

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/suc-khoe/trut-bo-xiem-y-khi-tap-yoga-lieu-co-tot-63316.html