Trượt tay, nước sôi sùng sục đổ thẳng vào người

Thầy thuốc Khoa Ngoại - Sản liên chuyên khoa, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, Yên Bái vừa xử trí và điều trị thành công cho bệnh nhân L.V.T trú tại xã Phúc An, huyện Yên Bình bỏng nước sôi độ II, III.

Anh T. được gia đình đưa vào viện lúc 1 giờ 48 phút ngày 23/3/2021 trong tình trạng tỉnh, bị bỏng nước sôi diện rộng toàn bộ vai phải, tay phải.

Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán là bỏng độ II, III.

Hình ảnh bỏng nước sôi của anh T.

Hình ảnh bỏng nước sôi của anh T.

Ngay trong đêm, các thầy thuốc đã nhanh chóng xử trí vết bỏng, tiến hành điều trị và chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân như truyền dịch để chống sốc, chống mất nước, sử dụng kháng sinh phổ rộng để chống nhiễm trùng.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, anh T. đã hồi phục gần, các vết bỏng đã khô, không có dấu hiệu rỉ dịch và nhiễm trùng và được ra viện.

Anh T. trong ngày vui được ra viện

Được biết, anh L.V.T có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất từ khi mới 2 tuổi, bố đã già yếu, vợ lại không biết chữ, chân bị tàn tật.

Trước hoàn cảnh đó, tổ công tác xã hội Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ cho anh T. với số tiền quyên góp được là 10.650.000 đồng. Tổ công tác xã hội đã trao số tiền trên cho gia đình bệnh nhân T.

Với tấm lòng "Lá rách ít, đùm lá rách nhiều", trước khi anh T. ra viện đã trích 1,5 triệu đồng của các nhà hảo tâm ủng hộ cho mình để hỗ trợ cho bệnh nhân L.V. L ở xã Yên Thành, huyện Yên Bình bị điện giật hôn mê đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.

Hành động tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần "Tương thân tương ái" với những hoàn cảnh khó khăn, thật trân quý.

Hiền Bình

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/truot-tay-nuoc-soi-sung-suc-do-thang-vao-nguoi-n190216.html