Trượt chân xuống hố sâu, 2 học sinh đuối nước

Trong lúc vui đùa, cả 2 em học sinh không may trượt chân xuống hố nước sâu dưới sông Krông Nô (Đắk Lắk) và bị cuốn trôi. Chính quyền huy động hơn 20 người tìm kiếm.

Ngày 13/5, thông tin từ UBND xã Ea R’bin (huyện Lắk, Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 học sinh tử vong.

Trước đó, chiều 12/5, do được nghỉ học nên H.H.K và H.N.M (13 tuổi, học sinh lớp 7 trường THCS Trần Quốc Toản, xã Ea R’bin) cùng 5 người bạn đến sông Krông Nô tắm.

Trong lúc vui đùa, H.H.K và H.N.M không may trượt chân xuống hố nước sâu và bị cuốn trôi. Các bạn đi cùng đã hô hoán người dân và cơ quan chức năng tới ứng cứu.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND xã Ea Rbin đã huy động gần 20 người gồm cán bộ xã cùng người dân tham gia cứu nạn. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của 2 em.

Được biết, gia cảnh 2 học sinh xấu số đều thuộc hộ nghèo, trong đó, H.N.M mồ côi cha.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/truot-chan-xuong-ho-sau-2-hoc-sinh-duoi-nuoc-post1336241.tpo