Trượt chân xuống hồ Đá Bàng khi câu cá, 2 học sinh chết đuối

Khi đang câu cá cùng nhóm bạn trong hồ chứa nước Đá Bàng (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), H. và P. không may bị trượt chân rơi xuống hồ, chết đuối.

Chiều 16/6, ông Trần Văn Dũng, chủ tịch UBND xã Long Phước, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận, trên địa bàn xã vừa có hai học sinh lớp 6 tử vong do đuối nước, trong lúc đang câu cá cùng nhóm bạn ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức).

Hồ Đá Bàng, nơi 2 học sinh chết đuối thương tâm.

Hồ Đá Bàng, nơi 2 học sinh chết đuối thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 15/6, hai cháu P.K.H., 12 tuổi và P.L.H.P., 12 tuổi, cùng là học sinh lớp 6, trú tại tổ 4, ấp Phước Hữu, xã Long Phước, TP.Bà Rịa cùng 3 người bạn khác đến hồ chứa nước Đá Bàng để câu cá.

Tại đây, trong lúc câu cá, do bất cẩn nên H. và P. bị trượt chân rơi xuống hồ nước sâu, mất tích.

Nghe tiếng kêu cứu từ nhóm bạn của 2 học sinh, người dân gần đó đã nhanh chóng lao xuống hồ đưa H. lên bờ, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó, riêng P. bị nước cuốn mất tích.

Đến khoảng 21h cùng ngày, người dân và lực lượng chức năng đã vớt được thi thể P. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hoàng Hưng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truot-chan-xuong-ho-da-bang-khi-cau-ca-2-hoc-sinh-chet-duoi-a438183.html