Trượt chân ngã xuống kênh, 2 cháu nhỏ chết đuối thương tâm

Đi câu cá, hai cháu bé xuống kênh rửa chân thì không may bị trượt ngã xuống nước chết đuối.

Khuya 27/2, lực lượng chức năng quận 9 (TP.HCM) cùng các đơn vị nghiệp mới tìm được thi thể 2 học sinh lớp 6 bị chết đuối, tiến hành khám nghiệm và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Khu vực kênh nơi hai cháu bé chết thương tâm

Khu vực kênh nơi hai cháu bé chết thương tâm

Hai em được xác định là Hồng Vinh và Thế Tú, học sinh lớp 6 thuộc trường THCS Hiệp Phú (quận 9).

Cuối buổi chiều cùng ngày, Vinh, Tú và một bạn học khác rủ nhau ra bờ kè ở cuối đường 236 (gần khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) để chơi và câu cá.

Khi 2 em lội xuống kênh để rửa chân, tay thì không may bị trượt ngã; đúng thời điểm nước triều đang dâng cao, nên nhanh chóng bị nước nhấn chìm, mất tích.

Thi thể 2 cháu bé tìm được lúc 22h ngày 27/2

Tiếp nhận tin báo, phòng Cảnh sát PCCC & Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã có mặt lặn tìm.

Sau nhiều giờ quần thảo dưới kênh, đến khuya 27/2, thi thể 2 em học sinh mới được tìm thấy.

Thảo Nguyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/hai-chau-be-truot-chan-chet-duoi-duoi-kenh-o-sai-gon-620043.html