Trượt chân ngã xuống hồ, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Trong lúc chơi đùa gần khu vực hồ chứa nước, hai học sinh tại Quảng Trị không may bị trượt chân dẫn đến đuối nước thương tâm.

Tối 11/3, ông Lê Minh Quốc - Chủ tịch UBND phường 4, TP Đông Hà, (Quảng Trị) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong.

Theo đó, vào chiều cùng ngày, 3 học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở phường 4 rủ nhau đến khu vực hồ chứa nước gần nhà để chơi.

Hồ nước nơi 2 học sinh không may gặp nạn.

Hồ nước nơi 2 học sinh không may gặp nạn.

Tại đây, 2 em Trần Quốc B. (9 tuổi) và Trần Xuân N. (11 tuổi) cùng ngụ tại khu phố 2, phường 4 đi xuống khu vực cống xả nước chơi đùa thì không may trượt chân ngã xuống hồ.

Thấy bạn bị ngã xuống nước, em học sinh còn lại chạy đi gọi người dân hỗ trợ. Tuy nhiên, khi mọi người ứng cứu tuy nhiên khi đưa được hai em lên bờ thì cả hai đã tử vong.

Được biết, khu vực cống xả nước nơi 2 em gặp nạn sâu khoảng 1,5 mét. Gia cảnh của hai em học sinh đều thuộc diện khó khăn. Hiện gia đình đang tiến hành lo hậu sự cho hai em.

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/truot-chan-nga-xuong-ho-2-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-20200311211154484.htm