Trượt chân ngã vào máy ép giấy, nam công nhân bị đứt lìa 2 chân

Trong lúc làm việc, anh O. trượt chân vào máy ép giấy đang hoạt động, dẫn đến 2 chân bị đứt lìa.

Chiều 12/1, đại diện Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết đang điều trị cho một bệnh nhân bị đứt lìa 2 chân vì trượt chân vào máy ép giấy đang hoạt động. Bệnh nhân là L.V.O (24 tuổi), là một công nhân đã hoạt động 2 năm trong nhà máy chuyên tái chế phế liệu.

Bệnh nhân L.V.O tại bệnh viện

Bệnh nhân L.V.O tại bệnh viện

Ban đầu, anh O. được đưa đi cấp cứu bằng xe máy tại bệnh viện quận Bình Tân sau đó chuyển tới bệnh viện Thống Nhất. Tuy nhiên vì tai nạn và tình trạng quá nặng nên cuối cùng anh được quyết định đưa đến chữa trị tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Khi đó, anh O. đang trong tình trạng sốc mất máu, huyết áp tụt rất nhanh, da xanh, niêm nhợt nhạt.

Sau 3 giờ bị đứt lìa 2 chân ở vị trí đùi, anh L.V.O gần cạn máu trong cơ thể và được đưa thẳng vào phòng mổ để truyền máu. Vì số lượng máu mất đi rất lớn nên bệnh viện đã liên hệ với bệnh viện huyết học TP.HCM để hỗ trợ máu cho bệnh nhân.

Hiện tình trạng bệnh nhân L.V.O đã qua cơn nguy kịch. Qua 4 ngày điều trị, mạch và huyết áp ổn định trở lại. Bệnh nhân đã được rút máy thở và ống thông tiểu.

Đinh Anh (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/truot-chan-nga-vao-may-ep-giay-nam-cong-nhan-bi-dut-lia-2-chan-gan-can-sach-mau-trong-co-the-4435059.html