Trường xếp lớp học sinh theo tôn giáo?

Một trường tiểu học ở Ấn Độ đã bị chỉ trích dữ dội vì nghi áp dụng chế độ 'phân biệt chủng tộc' khi xếp lớp học sinh theo tôn giáo.

Học sinh một trường tiểu học ở Ấn Độ trong giờ ăn trưa - Ảnh: AFP

Tờ The Indian Express ngày 11.10 đưa tin các học sinh tại một trường học ở làng Wazirabad thuộc vùng Delhi được xếp lớp theo đạo Hindu và Hồi giáo riêng rẽ. Chẳng hạn, lớp IA có 36 học sinh Hindu trong khi lớp IB có 36 học sinh Hồi giáo.

Tuy nhiên, ông Singh Sehrawat, tân hiệu trưởng ngôi trường nói trên, đã bác bỏ thông tin cho rằng ông cố ý chia lớp theo tôn giáo.

Một nguồn tin cho hay việc chia lớp theo tôn giáo chỉ mới bắt đầu khi Sehrawat lên làm hiệu trưởng.

Cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích vụ việc và một người dùng bình luận rằng không nên để những trẻ em dính vào những vấn đề gây chia rẽ như vậy.

Lãnh đạo ngành giáo dục địa phương đã cử người đến trường học trên để xác minh sự việc.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/truong-hoc-xep-lop-hoc-sinh-theo-ton-giao-1012345.html