'Trường xanh' Nguyễn Tri Phương

Từ quy mô ban đầu gồm 9 lớp với 300 học sinh đã lên đến 31 lớp với gần 1700 học sinh; học sinh của trường đạt thành tích cao trong nhiều cuộc thi như: Huy chương Đồng bóng bàn Đông Nam Á; Giải Ba thiết kế phần mềm học liệu tại Hàn Quốc; Huy chương Bạc Toán quốc tế HOMC; 4 lần giành giải Viết thư Quốc tế UPU cấp Quốc gia… Đó là niềm tự hào của thầy và trò Trường THCS Nguyễn Tri Phương sau 5 năm xây dựng và trưởng thành.

Cách đây 5 năm, vào ngày 2-7-2014, Trường THCS Nguyễn Tri Phương được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em hai phường Điện Biên và Quán Thánh. Phát huy tinh thần sáng tạo, miệt mài với sự nghiệp trồng người, 5 năm qua các thầy cô và học sinh nhà trường đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của người khai mở. Tự hào là ngôi trường nằm ở vị trí trung tâm quận Ba Đình, nơi có những con đường với hàng cây cổ thụ xanh mát và đang dạy dỗ nhiều con em của quân nhân, Trường THCS Nguyễn Tri Phương còn được biết đến với tên gọi là “Trường xanh”.

 Phòng Giáo dục và đào tạo quận Ba Đình chúc mừng thầy cô giáo Trường Nguyễn Tri Phương nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Phòng Giáo dục và đào tạo quận Ba Đình chúc mừng thầy cô giáo Trường Nguyễn Tri Phương nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Nhớ lại những ngày đầu mới thành lập, Thạc sĩ Phạm Thị Hương Giang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngày 2-7-2014, là một ngày khó quên với chúng tôi, UBND quận Ba Đình ban hành Quyết định số 2506/QĐ-UBND về việc thành lập Trường THCS Nguyễn Tri Phương. Công trình đã được UBND Thành phố gắn biển Công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954 / 10-10-2014). Đây là một vinh dự, niềm tự hào nhưng cũng đầy trọng trách của thầy và trò nhà trường”. Nội lực của nhà trường lúc ấy chính là chất lượng đội ngũ nhà giáo. Lãnh đạo quận Ba Đình đã tạo điều kiện, quy tụ về nhà trường đội ngũ giáo viên giỏi, nhiều thầy cô đã đạt giải trong các kỳ thi giáo viên giỏi cấp quận, cấp Thành phố; được tuyển chọn từ các trường THCS uy tín trên địa bàn.

Với nỗ lực không ngừng của những người thầy giỏi, tâm huyết và các em học sinh thông minh, sáng tạo, sau mỗi một năm tuổi, nhà trường lại đạt được những thành tích đáng tự hào: Đạt Chuẩn Quốc gia năm thứ 2; lên trường hạng 1 năm thứ 3; phát triển bền vững năm thứ 4, 5. Sau 5 năm thành lập và phát triển, quy mô của trường từ 9 lớp đã lên đến 31 lớp, từ gần 300 học sinh đến gần 1.700 học sinh, từ 34 cán bộ giáo viên đầu tiên, nay đội ngũ đã đông đảo với 71 người. Nhiều lần được vinh danh trong các cuộc thi như: Huy chương Đồng bóng bàn Đông Nam Á; giải Ba thiết kế phần mềm học liệu tại Hàn Quốc; Huy chương Bạc môn Toán quốc tế HOMC; 1 giải Quốc gia “Em yêu lịch sử Việt Nam”; 4 lần giành giải Viết thư Quốc tế UPU cấp Quốc gia… Chất lượng giáo dục đại trà được khẳng định qua từng năm học. Những gì thầy và trò nhà trường làm được, thực sự xứng đáng với niềm tin mà lãnh đạo quận và TP Hà Nội trao gửi.

Lễ bế giảng năm học 2017-2018.

Đặc biệt, hướng đến xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch, suốt 5 năm qua, Trường Nguyễn Tri Phương không ngừng đổi mới sáng tạo với những hoạt động trải nghiệm đã thành truyền thống. Như: Tổ chức Lễ hội Halloween để giáo dục về An ninh trường học; chương trình “Vũ khúc xanh”, “Hành trình xanh” để giáo dục giá trị văn hóa truyền thống và tinh thần nhân đạo. Đồng thời các Câu lạc bộ (CLB) thể thao, CLB Toán học, CLB Văn học phát triển mạnh. Tiêu biểu là vô địch bóng rổ quận Ba Đình; giải Nhất thi hát tiếng Anh cấp thành phố; giải Nhất thi Giai điệu tuổi hồng cấp thành phố; nhận Bằng khen của Hội Nhà văn Việt Nam về các hoạt động phát triển văn học thiếu nhi và nhiều thành tích ghi danh khác cho tập thể.

Cô Phạm Thị Hương Giang khẳng định: “Năm học thứ 6 sẽ là một chặng đường mới với những thử thách mới. Thầy cô và học sinh nhà trường sẽ tiếp tục rèn đức, luyện tài, phát triển giáo dục mũi nhọn, phát huy các giá trị cốt lõi, xây dựng ngôi trường mang đậm bản sắc văn hóa Hà Nội, xứng đáng với sự kỳ vọng của các cấp lãnh đạo và nhân dân, trở thành một điểm sáng của giáo dục quận Ba Đình và Thủ đô, tiến tới hội nhập quốc tế”.

Bài, ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/truong-xanh-nguyen-tri-phuong-603036