Trường vùng cao sẵn sàng đón trẻ tựu trường

Dù không có điều kiện thuận lợi như ở vùng đô thị, Trường Mầm non Quảng Lâm (xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà) cũng đang trong giai đoạn 'nước rút', sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cho năm học mới.Năm nay, nhà trường còn đón thêm một niềm vui mới khi sắp được công nhận là trường chuẩn quốc gia.

"Thư viện cho bé" - góc yêu thích của nhiều học sinh được các cô chuẩn bị chu đáo.

"Thư viện cho bé" - góc yêu thích của nhiều học sinh được các cô chuẩn bị chu đáo.

Kế hoạch năm học này, nhà trường sẽ đón hơn 200 học sinh, hiện đã có hơn 170 em đến đăng ký tại cả điểm trường chính và 8 điểm lẻ tại các thôn, bản. Việc vận động học sinh đi học nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tham gia tuyên truyền sâu rộng tới từng thôn, bản trong xã. Không chỉ qua hệ thống loa phát thanh, chính các giáo viên trong trường cũng là thành viên các đoàn công tác của xã, chủ động đến từng nhà có con em đi học mầm non để vận động.

Không những thế, đội ngũ giáo viên trẻ năng động của Trường Mầm non Quảng Lâm đã chủ động tham gia học tiếng dân tộc qua các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc của huyện. Bên cạnh đó, trong quá trình làm vận động gia đình, các cô giáo đã tiếp xúc, chủ động tự học tiếng từ dân bản, từ trẻ, tìm hiểu phong tục tập quán, lối sống của bà con... Vì thế, việc vận động đưa trẻ tới trường, thực hiện chuẩn phổ cập cho trẻ 5 tuổi thuận lợi hơn.

Bà Nguyễn Thị Hà Thu, Phó hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Nếu như trước đây, việc vận động học sinh đến trường còn khó khăn do nhận thức của người dân còn hạn chế, cũng như khác biệt về ngôn ngữ. Tuy nhiên, những năm gần đây, phụ huynh đã quan tâm hơn đến con em mình. Nhiều phụ huynh xin số điện thoại của cô giáo để hỏi thăm tình hình học tập, thời gian tập trung, chế độ ăn uống của nhà trường. Đồng thời, chủ động chăm sóc thể chất và dinh dưỡng cho con khi ở nhà”.

Các cô giáo dọn dẹp đồ chơi, chuẩn bị năm học mới.

Để chuẩn bị chu đáo cho năm học mới, đội ngũ giáo viên nhà trường đã tập trung tại trường sớm, phối hợp với các bậc phụ huynh, chính quyền địa phương để triển khai tu sửa cơ sở vật chất trường lớp học, bàn ghế, trang thiết bị dạy học, dọn dẹp vệ sinh. Đến nay, điểm trường chính được sơn mới toàn bộ, sân trường lát gạch và có mái che; các khu mô hình đồ chơi, khu nhà bếp... đều đã được cải tạo. Ở các điểm trường lẻ cũng được đầu tư xây tường bao, sân chơi để đảm bảo không gian học tập và sinh hoạt: Phòng học có đầy đủ đèn, quạt, thoáng mát, có thể làm phòng ngủ cho các cháu; phòng vệ sinh khép kín, đủ xà phòng rửa, vòi nước xả...

Chế độ dinh dưỡng cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Nhà trường thường xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý hoạt động bán trú trong trường. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng trong các khẩu phần ăn cho học sinh. Đặc biệt, ngay từ đầu năm học, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch và kết hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm học, cũng như tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về tiêm chủng theo chiến dịch và tiêm chủng đột xuất theo tình hình diễn biến dịch bệnh ở địa phương.

Năm học mới, ngoài những nỗ lực, chủ động của tập thể nhà trường, các giáo viên vẫn còn tâm tư về việc chưa có phòng chức năng để đảm bảo sinh hoạt thể chất và nghệ thuật cho học sinh. Trong khi đây là nội dung quan trọng để trẻ phát triển đầy đủ và toàn diện hơn. Thiết nghĩ thời gian tới, nhà trường sẽ sớm được quan tâm tiếp tục đầu tư về không gian học tập cho trẻ, hoàn thiện tiêu chí để công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Hoàng Quỳnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201908/truong-vung-cao-san-sang-don-tre-tuu-truong-2451664/