Trường tự ý cắt xén chương trình học, hiệu trưởng bị kỷ luật khiển trách

Chiều 22/8, ông Đỗ Tường Hiệp – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã có quyết định xử lý kỷ luật đối với các sai phạm xảy ra tại trường THPT Chu Văn An.

Trường THPT Chu Văn An nơi xảy ra sự việc.

Trường THPT Chu Văn An nơi xảy ra sự việc.

Cụ thể, bà Huỳnh Thị Kim Huệ - Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An đã bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Còn ông Đặng Minh Tâm – Phó Hiệu trưởng bị yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm và báo cáo hướng khắc phục các sai phạm.

Ngoài ra, Sở yêu cầu cán bộ, giáo viên của trường phải chấn chỉnh lại đội ngũ, xây dựng tính đoàn kết trong nội bộ. Đồng thời, do để xảy ra nhiều sai phạm nên trường đã bị cắt thi đua.

Trước đó, như đã đưa tin, nhiều phụ huynh có con học tại trường THPT Chu Văn An phản ánh, nhà trường cắt bỏ nhiều môn học và tăng tiết một số môn. Không những vậy trường còn yêu cầu 100% học sinh phải đóng tiền thêm.

Theo đó, từ ngày 6/5 - 3/6, môn Tin học và Công nghệ trường đã không bố trí vào thời khóa biểu chính khóa. Mặc dù trường báo cáo có dạy trực tuyến tuy nhiên không có minh chứng.

Bên cạnh đó, bố trí các lớp học của khối 12 học theo khối Tổ hợp tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và khối học Tổ hợp xã hội (Sử, Địa, GDCD) vào buổi học chính khóa không đúng quy định.

Từ ngày 11/5 - 6/6 trường THPT Chu Văn An đã tiến hành dạy tăng tiết vào thời khóa biểu chính khóa, thu tiền dạy thêm học thêm (6.000 đồng/tiết).

Qua đó, Thanh tra Sở yêu cầu trường dừng việc tổ chức dạy tăng tiết, cắt tiết không đúng quy định, dừng việc thu tiền dạy tăng tiết trong thời khóa biểu chính khóa. Đối với các khoản thu đã thu từ học sinh, Sở yêu cầu hoàn trả lại toàn bộ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-tu-y-cat-xen-chuong-trinh-hoc-hieu-truong-bi-ky-luat-khien-trach-IO5OSoNMR.html