Trường Trung cấp Biên phòng 2 tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều 19-11, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Trường Trung cấp Biên phòng (TCBP) 2 tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020). Thừa ủy quyền của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP đến dự và chúc mừng cán bộ, giáo viên trường TCBP 2 nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Quốc Cường phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hồ Phúc

Đại tá Nguyễn Quốc Cường phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hồ Phúc

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trường TCBP 2 đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ, giáo viên Trường TCBP 2 đã không ngừng trau dồi kiến thức, đổi mới kỹ năng, phương pháp giảng dạy, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo cho lực lượng BĐBP, cho Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Học viên các lớp, các khóa ra trường đều đảm đương và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ ở các cương vị công tác.

Đặc biệt, trong những năm qua, Trường TCBP 2 vinh dự và tự hào có 1 giáo viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, 4 giáo viên được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”; hơn 100 cán bộ, giáo viên được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, 2 giáo viên được tặng danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Quốc Cường tặng hoa chúc mừng Trường TCBP 2. Ảnh: Hồ Phúc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Quốc Cường chúc mừng những thành tích mà cán bộ, giáo viên Trường TCBP 2 đạt được trong thời gian qua. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại tá Nguyễn Quốc Cường đề nghị, Ban giám hiệu Trường TCBP 2 cần tiếp tục triển khai một cách quyết liệt, hiệu quả Đề án thành lập trường Cao đẳng Biên phòng khi có quyết định của cấp trên; sắp xếp tổ chức, biên chế nhà trường theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, cần tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học; tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP, BĐBP các tỉnh, thành để nắm, đánh giá chất lượng học viên mới ra trường cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực và nghiên cứu tổng kết thực tiễn để biên soạn tài liệu, giáo trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Đại tá Nguyễn Quốc Cường trao Bằng khen của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam cho tập thể và cá nhân hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020. Ảnh: Hồ Phúc

Đại tá Nguyễn Quốc Cường trao giấy chứng nhận danh hiệu giáo viên giỏi cấp cơ sở năm 2020 của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp cơ sở năm 2020. Ảnh: Hồ Phúc

Nhân dịp này, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân thuộc Trường TCBP 2 vì đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020; Bộ Tư lệnh BĐBP cũng trao giấy chứng nhận cho 7 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp cơ sở năm 2020.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/truong-trung-cap-bien-phong-2-to-chuc-gap-mat-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-post435252.html