Trường Trung cấp 24 Biên phòng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống

Ngày 13-12 đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trường Trung cấp 24 Biên phòng thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) với sự tham dự của đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, các thế hệ lãnh đạo Bộ tư lệnh BĐBP và nhà trường, đại diện BĐBP các tỉnh, thành phố trong cả nước…

Diễn văn tại buổi lễ do Đại tá Trần Quang Phê, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng trình bày, nêu rõ: Ngày 15-12-1959, lớp đào tạo huấn luyện viên sử dụng chó nghiệp vụ đầu tiên của Việt Nam được khai mạc đã đánh dấu sự ra đời của chuyên ngành huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân Vũ trang (nay là BĐBP) và ngày 15-12 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của Trường Trung cấp 24 Biên phòng. 60 năm qua, nhà trường không ngừng đổi mới toàn diện và mở rộng quy mô huấn luyện-đào tạo. Từ một chuyên ngành huấn luyện chó chiến đấu, đến nay đã phát triển thêm các chuyên ngành huấn luyện: Phát hiện ma túy, tìm kiếm cứu nạn, phát hiện chất nổ và giám biệt hỗ trợ điều tra hình sự. Ngoài 52 khóa đào tạo huấn luyện viên và chó chiến đấu, nhà trường còn đào tạo 11 khóa huấn luyện viên và chó phát hiện ma túy, 2 khóa huấn luyện viên và chó tìm kiếm cứu nạn, nhiều khóa đào tạo huấn luyện viên và chó nghiệp vụ cho Quân đội Hoàng gia Campuchia, Tổng cục Hải quan... Bên cạnh đó, trường mở nhiều lớp bổ túc, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện viên, chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ tại các đơn vị BĐBP và trong toàn quân.

 Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Những năm gần đây, cùng với thực hiện tốt công tác huấn luyện-đào tạo, chăn nuôi-thú y, nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, đề tài “Nghiên cứu huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ của BĐBP phục vụ nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, kinh tế-xã hội trong tình hình mới” đã được Hội đồng khoa học Bộ Quốc phòng đánh giá xuất sắc. Trên cơ sở đó, nhà trường đã báo cáo cấp trên bổ sung nội dung, chương trình huấn luyện-đào tạo để đáp ứng với đòi hỏi của thực tiễn trong nước và hội nhập quốc tế, nhất là về lĩnh vực an ninh phi truyền thống; phấn đấu thực sự là trung tâm hàng đầu về huấn luyện-đào tạo huấn luyện viên sử dụng chó nghiệp vụ của cả nước.

Trường Trung cấp 24 Biên phòng đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, đánh giá cao những thành tích, kết quả huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của Trường Trung cấp 24 Biên phòng. Đặc biệt, những năm gần đây, nhà trường đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh BĐBP giao, như: Phối hợp với BĐBP các tỉnh Tây Nguyên tuần tra, ngăn chặn vượt biên trái phép; phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển ma túy ở biên giới phía Bắc; thực hiện nhiệm vụ BP-14, MC-14 tại các tỉnh Tây Bắc; giữ gìn an ninh trật tự ở khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh); biểu diễn võ thuật, chó chiến đấu phục vụ giao lưu hữu nghị quốc phòng với các nước láng giềng; tham gia bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước; đấu tranh với tội phạm ma túy có vũ trang kết hợp làm công tác dân vận trên tuyến biên giới Sơn La; phối hợp sử dụng chó nghiệp vụ tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn hiệu quả trong nhiều vụ sạt lở lớn và tích cực hỗ trợ điều tra hình sự... Khi tham gia Diễn tập thực binh ứng phó thảm họa khẩn cấp khu vực ASEAN (ARDEX), bạn bè quốc tế rất thán phục trình độ, khả năng của các huấn luyện viên và chó nghiệp vụ do Trường Trung cấp 24 Biên phòng huấn luyện-đào tạo.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trường Trung cấp 24 Biên phòng.

Chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp 24 Biên phòng biểu diễn nội dung vượt qua vòng lửa tại lễ kỷ niệm.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh BĐBP chỉ đạo, trong thời gian tới, Trường Trung cấp 24 Biên phòng tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện-đào tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện. Đặc biệt là chủ động, tích cực sử dụng huấn luyện viên và chó nghiệp vụ tham gia có hiệu quả vào các nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu, cơ động chiến đấu; tuần tra bảo vệ biên giới; bảo vệ các mục tiêu trọng yếu; phát hiện, tấn công địch và các loại tội phạm; tìm kiếm cứu nạn trong các vụ nạn nhân bị vùi lấp sâu; đấu tranh với buôn lậu ma túy, vũ khí “nóng”… đáp ứng tốt với sự phát triển của nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, bảo vệ biên giới và kịp thời ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình mới…

Tin, ảnh: QUANG HUY - KHUẤT VĂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/truong-trung-cap-24-bien-phong-ky-niem-60-nam-ngay-truyen-thong-605184