Trường tiểu học và THCS Đông Phong: Khởi đầu hành trình mới

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Phong được thành lập theo Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Chủ tịch UBND huyện Cao Phong (Hòa Bình) trên cơ sở sáp nhập 2 trường Tiểu học Đông Phong và Trường THCS Đông Phong, chính vì vậy, những hạn chế trong khởi đầu non trẻ là không tránh khỏi. Tuy nhiên, nhờ xác định rõ mục tiêu, phương hướng nên Ban giám hiệu nhà trường vẫn luôn điều hành công việc vững vàng.

Đồng chí Hồ Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Cao Phong trao các quyết định tại Trường TH&THCS Đông Phong.

Trao đổi với phóng viên, thầy Nguyễn Thế Vinh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, năm học 2016-2017, cả hai trường tiểu học và THCS Đông Phong đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Nhà trường có 6 học sinh THCS đạt học sinh giỏi cấp tỉnh và 2 giáo viên THCS, 1 giáo viên tiểu học đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt, Trường THCS Đông Phong được xếp thứ Nhì khối THCS toàn tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Trường Tiểu học Đông Phong đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

Năm học 2017- 2018 là năm học đầu tiên sáp nhập hai trường với 287 học sinh, 13 lớp (trong đó có 5 lớp THCS, 8 lớp tiểu học) và 32 cán bộ giáo viên, nhân viên. Một trường có hai cấp học với hai đối tượng học sinh, hai chương trình và phương pháp dạy học khác nhau chắc chắn sẽ là khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động dạy học. Tuy nhiên, Chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể giáo viên, nhân viên đã đoàn kết nhất trí, quyết tâm duy trì các thành tích đã đạt được. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, cùng với địa phương hoàn thiện tiêu chí trường học và giáo dục, góp phần đưa xã Đông Phong về đích nông thôn mới vào cuối năm 2017 này.

Quang cảnh nhà trường trong lễ khai giảng năm học mới.

Bên cạnh đó, Trường Tiểu học và THCS Đông Phong tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện- Học sinh tích cực”. Phát huy kết quả thực hiện cuộc vận động “Hai không”, đưa hoạt động này trở thành phong trào thường xuyên trong các hoạt động dạy và học của nhà trường. Đồng thời, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục như duy trì sĩ số học sinh hiện có, không để học sinh bỏ học, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục TH, THCS. Đồng thời nhà trường phấn đấu xây dựng trường liên cấp đạt chuẩn Quốc gia năm học 2017-2018.

Đức Sơn

KTNT

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/truong-tieu-hoc-va-thcs-dong-phong-khoi-dau-hanh-trinh-moi-post16785.html