Trường Tiểu học Tuyết Nghĩa dạy kỹ năng phòng chống xâm hại cho gần 700 học sinh

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, CLB Kỹ năng Thanh niên Hà Nội kết hợp với Đoàn xã Tuyết Nghĩa, Hội liên hiệp Phụ nữ xã, Ban giám hiệu nhà trường và Liên đội trường Tiểu học Tuyết Nghĩa (Hà Nội) tổ chức chương trình 'Hãy lên tiếng tuyên truyền kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em năm 2019' cho gần 700 học sinh

Gần 700 học sinh Trường Tiểu học Tuyết Nghĩa tham gia chương trình phòng chống xâm hại tình dục trẻ em năm 2019

Gần 700 học sinh Trường Tiểu học Tuyết Nghĩa tham gia chương trình phòng chống xâm hại tình dục trẻ em năm 2019

Với kinh nghiệm dạy kỹ năng sống, cô Đỗ Thị Hà, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu quyền Trẻ em đã giúp các em học sinh tham gia nhận biết các vùng nhạy cảm trên cơ thể, biết cách bảo vệ, giữ gìn, chống bị xâm hại.

Học sinh hăng hái giơ tay phát biểu tại chương trình

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Quý Tòng – chủ nhiệm CLB Kỹ năng Thanh niên Hà Nội chia sẻ: “Hoạt động này mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc giúp em các có cơ hội giao lưu học hỏi, đồng thời trang bị một số kiến thức về giới tính và kỹ năng phòng tránh để các em có thể nhận biết và ứng phó bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hại”

Cô Hoàng Thị Chuyên – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đây là một chương trình thiết thực và ý nghĩa với học sinh, đặc biệt là học sinh vùng nông thôn. Chương trình này giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng và có những biện pháp phòng tránh xâm hại trước những nguy cơ có thể xảy ra

Anh Đỗ Quý Tòng chia sẻ với các em học sinh về phòng chống xâm hại trẻ em

Cũng tại chương trình, học sinh được tham gia các hoạt động, trò chơi bổ ích, giúp các em tự tin. Đồng thời, được nghe cô Đỗ Thị Hà chia sẻ những kiến thức liên quan đến việc phòng chống xâm hại trẻ em như nhận biết những vùng cấm hay vùng nhận cảm trên cơ thể thông qua những bài hát, những cấp báo động có nguy cơ xảy ra với trẻ em.

Theo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/trao-doi/truong-tieu-hoc-tuyet-nghia-day-ky-nang-phong-chong-xam-hai-cho-gan-700-hoc-sinh-4003918-v.html