Trường tiểu học ở Hải Phòng xuống cấp trầm trọng, vá víu bước vào năm học mới

Ngôi trường tiểu học ở Hải Phòng được xây hơn 20 năm và đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng khiến nhiều người lo lắng việc mất an toàn cho việc dạy và học.

Theo ghi nhận của PV VTC News, hai dãy nhà học gồm 16 phòng của trường Tiểu học Vinh Quang (xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng) được xây dựng từ năm 1997, hiện nay đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Các bức tường bị bong tróc, ẩm mốc khiến nhiều người lo lắng việc không bảo đảm an toàn cho việc dạy và học.

Theo ghi nhận của PV VTC News, hai dãy nhà học gồm 16 phòng của trường Tiểu học Vinh Quang (xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng) được xây dựng từ năm 1997, hiện nay đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Các bức tường bị bong tróc, ẩm mốc khiến nhiều người lo lắng việc không bảo đảm an toàn cho việc dạy và học.

Trả lời PV VTC News, bà Lê Thị Duyên - Hiệu phó trường Tiểu học Vinh Quang cho biết, năm học 2020 - 2021, trường có 726 học sinh chia làm 23 lớp. Tuy nhiên, do không có phòng học nên dồn còn 22 lớp, trong đó 1 lớp học trên hội trường.

Bà Duyên thừa nhận, cơ sở vật chất tại hai dãy nhà này đã xuống cấp. Ngoài ra, còn một dãy được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ XX cũng xuống cấp nghiêm trọng. Trong 3 năm trở lại đây, dãy nhà đó cũng không sử dụng nữa.

Bên trong tường vôi mốc, bong tróc vữa, chất lượng tường không tốt, có nguy cơ bị lở.

Có phòng bị nứt mái dẫn tới bị dột khi trời mưa. Không ít người lo lắng về khả năng có thể chập điện vì phòng học ẩm trong những ngày mưa gió.

Không những thế, do cơ sở vật chất xuống cấp, nhiều bản lề bị hỏng.

Hoặc được gia cố trên lớp vôi cũng đang bong tróc.

Cửa sổ bị rơi xuống nền.

Vì bản lề hỏng nên cửa sổ phải dùng dây thép cố định cánh cửa.

Các bức tường đều dầy đặc những lần quét vôi, ve. "Tường có nhiều lớp ve xanh, ve vàng rồi ve trắng. Cứ quét vào lại lở ra. Hệ thống điện cũng phải sửa liên tục. Cả giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh ở đây đều mong muốn cơ sở vật chất trường học được cải thiện để giáo viên, học sinh yên tâm dạy và học", một giáo viên trường Tiểu học Vinh Quang tâm sự.

Trước thực trạng này, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Ngọc Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng cho biết, huyện đã làm văn bản trình UBND TP Hải Phòng đề xuất xin tháo dỡ dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp.

Đối với công trình đang xuống cấp, thiếu phòng, UBND huyện Tiên Lãng cũng có văn bản đề nghị UBND TP Hải Phòng cấp kinh phí 10 tỷ đồng để sửa chữa.

Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truong-tieu-hoc-o-hai-phong-xuong-cap-tram-trong-va-viu-buoc-vao-nam-hoc-moi-ar571722.html