Trường tiểu học Long Châu: Nơi gửi niềm tin của học sinh và phụ huynh

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy cô giáo, nhà trường đã không ngừng vươn lên trong giảng dạy, qua đó tạo niềm tin yêu của học sinh và phụ huynh.

Trường Tiểu học Long Châu (Yên Phong - Bắc Ninh) được thành lập tháng 7/1997 (tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Long Châu).

Thầy Chu Đình Tuy, Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho học sinh trong Lễ bế giảng năm học 2016-2017.

Thầy Chu Đình Tuy, Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho học sinh trong Lễ bế giảng năm học 2016-2017.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Chu Đình Tuy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, năm học 2016-2017, trường có 780 học sinh với 25 lớp. Mặc dù còn thiếu phòng học chức năng và trang thiết bị, nhưng bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường đã khắc phục khó khăn để dạy tốt, học tốt. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; quy mô phát triển của trường ổn định; công tác phổ cập giáo dục tiểu học (GDTH) đúng độ tuổi đạt mức độ 3; chất lượng đại trà ổn định và thực chất; hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm học; hoàn thành đánh giá cơ sở giáo dục đạt chuẩn cấp độ 3 (năm 2015),… Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học; các đoàn thể hoạt động tốt và Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động theo đúng điều lệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, hiệu quả tốt.

Cùng với việc thực hiện tốt việc tổ chức Tiếng Việt 1 - công nghệ giáo dục cho 100% học sinh lớp 1; tổ chức triển thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới VNEN, nhà trường hưởng ứng tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”….

Bên cạnh đó, nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo sát phong trào “Vở sạch – viết chữ đẹp”, ngay từ đầu năm học, học sinh được rèn chữ thường xuyên. Đồng thời phân công một đồng chí hiệu phó chuyên môn phụ trách phong trào và giao cho cô Nguyễn Thị Ninh tổ chức kiểm tra, bồi dưỡng học sinh viết chữ đẹp toàn trường. Do vậy, năm học vừa qua, Trường Tiểu học Long Châu được công nhận đơn vị có phong trào giữ vở sạch, viết chữ đẹp cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đồng thời nhà trường đã có 9 giải học sinh viết chữ đẹp cấp huyện, 01giải học sinh viết chữ đẹp cấp tỉnh.

Năm học 2017 – 2018, Trường Tiểu học Long Châu có 26 lớp với 808 học sinh và 44 cán bộ, giáo viên (100% đạt chuẩn, trong đó có 93,2% trên chuẩn). Kết thúc học kì I, nhà trường đã huy động được 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, không có học sinh bỏ học giữa chừng và hoàn thành phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức độ 3, xóa mù chữ đạt mức độ 2, hiệu quả đào tạo đạt 100%.

“Đặc biệt, từ đầu năm học, để đáp ứng nguyện vọng của cha mẹ học sinh, nhà trường đã tổ chức bán trú cho 421 học sinh, giúp cha mẹ học sinh yên tâm lao động sản xuất. Phát huy tốt truyền thống dạy giỏi học giỏi, kỷ cương nề nếp tốt, đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy, chất lượng giáo dục được nâng lên thực chất, tạo niềm tin trong nhân dân. Phấn đấu đạt danh hiệu thi đua: Nhà trường đạt “Tập thể lao động tiên tiến” và các tổ chức đoàn thể đạt “Vững mạnh xuất sắc”, nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2018”, thầy Tuy cho biết thêm.

Kết thúc học kì I năm học 2017 - 2018, Trường Tiểu học Long Châu có 23 giáo viên dạy giỏi cấp trường; 04 giáo viên giởi cấp huyện và 01 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

P.V

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/truong-tieu-hoc-long-chau-noi-gui-niem-tin-cua-hoc-sinh-va-phu-huynh-post16980.html