Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Pleiku-Gia Lai): Nâng cao chất lượng dạy và học trong toàn trường

Thầy, cô và trò Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng đóng chân trên địa bàn TP.Pleiku, đã và đang nỗ lực hết mình nhằm thực hiện hiệu quả công tác dạy và học, từ đó giúp các em chuẩn bị tốt nhất hành trang cho các cấp học kế tiếp.

Theo đó, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, ngay từ đầu các năm học, ban lãnh đạo nhà trường đã xây dựng kế hoạch, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, coi trọng việc đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên theo từng năm học thực chất, công bằng. Tăng cường kỷ cương, nề nếp trong dạy học, chấp hành quy chế chuyên môn; đề cao trách nhiệm của người thầy trong kiểm tra và đánh giá nhận xét học sinh.

Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Ngôi trường mới được đầu tư, nâng cấp khang trang tạo điều kiện tốt nhất cho cô, trò yên tâm học tập, giảng dạy.

Tham gia có hiệu quả các hội thi như thi giáo viên dạy giỏi; tổ chức hội thảo “Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực học sinh”; đổi mới SHCM nghiên cứu bài học đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn công tác giáo dục trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Song song với đó, nhà trường luôn triển khai các kế hoạch đăng ký, kiểm tra và xét duyệt các sáng kiến kinh nghiệm ngay đầu năm học; tổ chức xét duyệt và công nhận theo đúng yêu cầu của hội đồng cấp trên. Ngoài ra, tất cả giáo viên, nhân viên được tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị cho giáo viên.

Trường đã và đang tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng hiện đại, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh; dạy học phân hóa, dạy học cá thể, dự án, dạy học ngoài trời, ngoại khóa, dạy học bằng trải nghiệm, ứng dụng CNTT. Đặc biệt, quan tâm hơn đến từng em học sinh trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; phát huy vai trò tích cực của học sinh trong việc chủ động sưu tầm thông tin để nâng cao chất lượng học tập và giúp cho học sinh có điều kiện tự quản.

Tiếp tục tổ chức và thực hiện đánh giá hiệu quả các chuyên đề đã được triển khai, như môn Mỹ thuật theo phương pháp mới theo công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5|2016 của Bộ GD&ĐT, về việc triển khai dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới ở tiểu học và trung học cơ sở.

Thực hiện tích hợp dạy học môn Tiếng Việt và các nội dung giáo dục (giáo dục đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; giáo dục an toàn giao thông, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS. ..) vào các môn học và hoạt động giáo dục.

Lãnh đạo nhà trường xác định, việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, không gây áp lực đối với học sinh và giáo viên. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn trong cụm.

Cùng với đó, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học, góp ý xây dựng giúp giáo viên nâng cao năng lực giảng dạy.

Để làm tốt các công tác trên, nhà trường đã tổ chức tập huấn cho giáo viên thường xuyên về nghiệp vụ công tác giáo dục, công tác chủ nhiệm và đổi mới phương pháp dạy học. Xác định, đây là mục tiêu chuẩn trong việc xét khen thưởng cuối năm. Ngoài ra, còn kết hợp tốt bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ với công tác tổng kết sáng kiến kinh nghiệm trong giáo viên, công nhân viên. Thường xuyên kiểm tra công tác dự giờ, thao giảng, chuyên đề của giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy…

Được biết, hiện nay trường có 35 cán bộ, giáo viên và nhân viên với 765 học sinh của 21 lớp học thuộc 5 khối. Với sự đoàn kết, các giáo viên có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập thể giáo viên đã xây dựng được lề lối làm việc khoa học, kỷ cương trong sinh hoạt, trong công tác, có ý thức ham học hỏi để nâng cao trình độ về mọi mặt.

Cô Hoàng Thị Tân (Hiệu trưởng nhà trường), cho biết: “Trong năm học 2020-2021, trường đã vạch ra các phương hướng nhiệm vụ cụ thể, phù hợp tình hình thực tiễn dạy và học. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và lòng yêu nghề, yêu trò của tập thể nhà trường. Cùng với đó, triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phóng cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng năm học mới.

Với những bước đi thiết thực hiệu quả, Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã và đang phát triển vượt bậc nhằm nâng cao việc dạy và học thiết thực nhất, hiệu quả nhất. Từ đó, xây dựng thế hệ trẻ có đầy đủ “Đức-Trí-Thể-Mỹ” vững hành trang để tiếp bước trên con đường học tập ở các khóa trên và ứng xử tốt với môi trường xã hội cũng như khi ở nhà.

T.S

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/truong-tieu-hoc-dinh-tien-hoang-pleiku-gia-lai-nang-cao-chat-luong-day-va-hoc-trong-toan-truong-59706.html