Trường Tiểu học Diễn Thành khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học

Trường Tiểu học Diễn Thành (Diễn Châu - Nghệ An) có bề dày truyền thống trong công tác 'trồng người', các thế hệ học sinh và giáo viên nhà trường luôn luôn nêu cao tinh thần hiếu học.

Nhà trường tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11).

Trường có 31/31 lớp học 2 buổi/ngày, 26/31 lớp học bán trú, có đội ngũ giáo viên, nhân viên có ý thức trách nhiệm và chấp hành kỷ luật lao động tốt. Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, năng động, sáng tạo, đáp ứng tốt chương trình dạy học mới. Cơ sở vật chất trang thiết bị tương đối khang trang, đầy đủ. Cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, gương mẫu, tiên phong trong mọi lĩnh vực công tác.

Với đội ngũ giáo viên năng động và thường xuyên sáng tạo trong việc giảng dạy, các tiết học được học sinh đón nhận dễ dàng hơn, các thầy cô vừa truyền đạt kiến thức vừa là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo.

Các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam của giáo viên, học sinh nhà trường.

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017/2018, nhà trường đã chỉ đạo và tổ chức tốt cơ sở vật chất, vận động học sinh tích cực tham gia với tinh thần tự giác, tích cực các sân chơi trí tuệ của các cấp như: Tin học trẻ, Olympic tiểu học; Rung chuông vàng; Tài trí học đường, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm.

Những năm qua, mặc dù chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh luôn quan tâm hỗ trợ nhà trường nhưng hiện tại cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu của trường chuẩn quốc gia mức độ 1, thời điểm hiện tại còn thiếu 7 phòng học (4 phòng chức năng, 3 phòng văn hóa). Đặc biệt, dãy phòng học xây dựng từ năm 1995 đang bị xuống cấp, đã có hiện tượng bê tông bung khỏi cốt thép.

Nhà trường rất mong mỏi sớm được đầu tư thêm để sửa chữa, và trang bị cơ sở vật chất để chất lượng giáo dục được nâng cao hơn nữa.

Bảo Hoàng

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/dia-phuong/truong-tieu-hoc-dien-thanh-khac-phuc-moi-kho-khan-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-day-hoc-16002