Trường Tiền Holdings: 10 năm rực sáng

Sáng ngày 23/9 tại Trung tâm Hội Nghị The Chateau số 26 Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp, TP. HCM. Tập đoàn Trường Tiền đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển.

Ông Lê Khánh Trình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Tiền

Tới tham dự buổi lễ kỷ niệm có sự góp mặt của các khách mời tiêu biểu như: Ông Trần Việt Huy – Đại diện Công ty Chứng khoán GP, Phạm Thanh Tùng – Thành viên HĐQT Công ty CP Quản lý quỹ Bông Sen,… cùng với sự tham gia của truyền thông, báo chí: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình TP.HCM, Báo Đời sống & Pháp luật, Báo Văn hóa doanh nhân, Báo Đại đoàn kết, Báo Kết nối doanh nghiệp,….

Về phía Tập đoàn Trường Tiền có Ông Lê Khánh Trình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, ông Tống Đức Long – Phó Chủ tịch Tập đoàn, ông Cao Hoài Thanh – Phó Chủ Tịch Tập đoàn, ông Khiếu Xuân Khương – TGĐ Tập đoàn,…

Trải qua quá trình 10 năm phát triển với sự nỗ lực vượt bậc, Tập đoàn Trường Tiền đã đạt nhiều thành tựu lớn về kinh tế cũng như phát triển đồng bộ, toàn diện các dự án an sinh xã hội, ngày càng khẳng định vị thế vững chắc của mình trên thị trường.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Trường Tiền

Tập Đoàn Trường Tiền tiền thân là Công ty Cổ Phần Trường Tiền Holdings được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 2009. Đến nay, sau gần 10 năm hình thành, xây dựng và phát triển bền vững, công ty đã vươn mình phát triển thành Tập đoàn cường thịnh với 15 công ty con, 6 văn phòng đại diện và 4 chi nhánh lớn trên cả nước bao gồm: Chi nhánh TP. HCM, Chi nhánh Tây Nguyên, Chi nhánh Yên Bái và Chi nhánh Kiên Giang.

Được biết đến là một Tập đoàn kinh doanh đa ngành đa nghề, từ kinh doanh bất động sản đến sản xuất - kinh doanh rượu bia nước giải khát, phân phối - bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc, nông nghiệp công nghệ cao…

Theo Ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch Tập đoàn Trường Tiền cho biết, lĩnh vực đang mang lại doanh thu cao nhất cho Trường Tiền hiện là mảng kinh doanh bán lẻ xăng dầu nhưng Tập đoàn đang chuyển hướng tới lĩnh vực được cho là sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn là M&A (mua bán và sáp nhập doanh nghiệp). Minh chứng theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018, doanh số của 15 công ty trực thuộc Tập đoàn ước tính hơn 2.000 tỷ đồng.

Họa sĩ Lê Phương vẽ chân dung kỉ niệm Chủ tịch Lê Khánh Trình

Nói về kế hoạch sắp tới, ông Trình cho biết, mục tiêu của Tập đoàn Trường Tiền trong vòng 5 năm tới, Tập đoàn sẽ sở hữu và điều hành ít nhất khoảng 35 doanh nghiệp với mục tiêu 1 tỷ USD.

Với sự phát triển không ngừng đó, tháng 10 Tập đoàn Trường Tiền sẽ mở văn phòng đại diện tại Singapore làm bước đệm cho hành trình vươn mình ra thị trường quốc tế. Tiếp đó, dự kiến tháng 12 Tập đoàn Trường Tiền sẽ tham gia lên sàn chứng khoán.

Chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Tập đoàn Trường Tiền đã diễn ra với sự thành công ngoài mong đợi. Chương trình cũng là dịp để cán bộ, công nhân viên nhìn lại hành trình đã qua, đưa ra những hạn chế, ưu điểm, nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, cùng đề ra những chiến lược phát triển trong tương lai đưa Trường Tiền trở thành một trong những Tập đoàn hàng đầu Việt Nam.

Xem thêm: Hai thi thể nạn nhân bị cháy ở Đê La Thành

PV - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/truong-tien-holdings-10-nam-ruc-sang-52232-3.html