Trường THPT Yên Hòa kỷ niệm 60 năm thành lập

Ngày 15/11, đông đảo các thế hệ học sinh của Trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã cùng trở về hội ngộ trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Cách đây 60 năm, Trường Phổ thông cấp II - III Yên Hòa được thành lập và năm học đầu tiên chỉ có hai lớp 8. Một năm sau, trường chính thức mang tên Trường Phổ thông cấp III Yên Hòa.

Trường Yên Hòa trong những năm ấy là một ngôi trường nhỏ với những dãy nhà cấp bốn mái ngói và mái lá. Bước vào những năm chống Mỹ cứu nước, giáo viên và học sinh Yên Hòa đã nỗ lực thi đua “dạy tốt và học tốt”. Nhiều cựu học sinh nhà trường lên đường chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc.

Trong 10 năm (1975 - 1985) trường liên tiếp đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc, 2 lần được nhận Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội.

Từ năm 1990 đến 1999, trường hai lần được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm học 2005-2006, trường được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Sau 60 năm thành lập, Trường THPT Yên Hòa giờ đây có gần 2.000 học sinh theo học.

Tính đến nay, các cựu học sinh khóa 1 của trường Yên Hòa cũng đã gần 80 tuổi. Và những người thầy trẻ nhất thuở ban đầu ấy, giờ đây cũng đã ngoài 80.

Thầy Đỗ Văn Giảng - nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường

Thầy Đỗ Văn Giảng - nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường

Các thế hệ cựu học sinh nhà trường giờ đã trưởng thành, nhiều người là lãnh đạo cấp trung ương và địa phương; nhiều người là trí thức tiêu biểu, doanh nhân thành đạt.

Tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường, cô Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa đã gửi lời nhắn nhủ tới các học trò: “Ngày lễ kỷ niệm thành lập trường hôm nay cũng là ngày của các con - ngày các con tự hào về trường, ghi nhớ công ơn thầy cô để nghĩ về mình một cách nghiêm túc và trách nhiệm hơn”.

Cô Nhiếp cũng mong các thầy cô giáo ý thức đầy đủ hơn về những điều làm nên giá trị Trường THPT Yên Hòa để xác định định trách nhiệm mới cho mình. “Sẽ chẳng có học sinh sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế nếu thầy cô chúng ta chê bai, bàn lùi với đổi mới và ngại đọc, ngại học để bổ sung kiến thức cho chính nghề nhiệp của mình. Sự sáng tạo trong công việc luôn nảy sinh từ sự tâm huyết với nghề.

Cô Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa hiện nay.

Trong bối cảnh hiện nay, “trồng người” không chỉ cần tri thức, tư duy của mà hơn cả thế là sự tận tụy, bao dung và lòng trắc ẩn của mỗi thầy cô với học trò. Hôm nay, chúng ta đang làm những việc chưa có kết quả ngay, nhưng từ tâm mình, chúng ta hướng về những gì tốt đẹp và ngọt lành nhất”, cô Nhiếp chia sẻ.

Tại buổi lễ, Trường THPT Yên Hòa cũng kêu gọi các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các cựu học sinh và học sinh cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh văn phòng T.Ư Đảng cũng là cựu học sinh của Trường THPT Yên Hòa.

Học sinh Trường THPT Yên Hòa quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn mưa lũ.

Thanh Hùng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/truong-thpt-yen-hoa-ky-niem-60-nam-thanh-lap-688845.html