Trường THPT Yên Hòa kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Ngày 15-11, thầy và trò trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ trao tặng.

Nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Yên Hòa, thay mặt cho tập thể sư phạm trường THPT Yên Hòa nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ trao tặng từ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.

Nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Yên Hòa, thay mặt cho tập thể sư phạm trường THPT Yên Hòa nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ trao tặng từ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.

Tham dự tại buổi lễ có PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông; Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM Nguyễn Anh Tuấn; Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội Đàm Xuân Quang; Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa, đại diện các ban, ngành liên quan cùng các thế hệ thầy và trò của trường.

Nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Yên Hòa cho biết, vào năm 1960, trường phổ thông cấp II – III Yên Hòa được thành lập chỉ với hai lớp 8. Một năm sau, trường chính thức mang tên trường phổ thông cấp III Yên Hòa. Khi ấy, đây là một ngôi trường nhỏ với những dãy nhà cấp bốn mái ngói và mái lá. Trải qua thời chiến tranh bom đạn khốc liệt qua thời kỳ đổi mới đến nay, giáo viên và học sinh Yên Hòa đã nỗ lực thi đua dạy tốt và học tốt.

Với khát vọng hòa bình và thống nhất đất nước, nhiều cựu học sinh trường Yên Hòa đã xung phong lên đường, bước vào cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Có không ít những cựu học sinh trường Yên Hòa đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đó là các liệt sĩ Nguyễn Văn Giá, Nguyễn Kim Ảnh, Vương Đình Cung, Nguyễn Văn Thạc cùng nhiều tấm gương nữa...

Nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp ôn lại chặng đường 60 năm hình thành và phát triển của trường.

Thời kỳ sau giải phóng, trong 10 năm (1975 - 1985), trường liên tiếp đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc, 2 lần được nhận Cờ thi đua luân lưu của UBND TP Hà Nội. Năm 1990, trường vinh dự được Hội đồng Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 1999, trường được tặng Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai. Năm học 2005 - 2006, trường vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Nhắn nhủ tới các em học sinh, nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp nhấn mạnh, các em hãy tiếp tục phấn đấu để đền đáp công ơn của cha mẹ đã sinh thành và dưỡng dục mình mỗi ngày. Hãy học tốt hơn để trả nghĩa thầy cô và hãy giữ lòng tin yêu tươi sáng với cuộc đời này, để tri ân những tấm lòng cao quý đã ủng hộ ngôi trường mà mỗi ngày các em gắn bó. Cô Nhiếp cũng gửi lời cảm ơn tới các thế hệ cựu học sinh nhà trường, trong đó có rất nhiều người đã trưởng thành, nhiều người hiện đang là nhà lãnh đạo cao cấp của Trung ương, Bộ ngành và các cấp. Nhiều người là trí thức tiêu biểu, doanh nhân thành đạt luôn hướng về trường với những tình cảm tốt đẹp.

Các em học sinh biểu diễn bài nhảy tập thể trước giờ khai mạc buổi lễ.

PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh cùng các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

60 năm đã qua cũng ghi lại nhiều dấu mốc lịch sử của ngôi trường THPT Yên Hòa.

Vượt lên từ gian khó dưới lửa đạn chiến tranh để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học.

Các thế hệ học sinh hôm nay của trường sẽ là những người viết tiếp những trang sử vẻ vang của ngôi trường này.

Học sinh khóa 1997-2000 về dự và chúc mừng 60 năm ngày thành lập trường.

Là một cựu học sinh niên khóa 1986 - 1989 của trường, PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh không khỏi bồi hồi, xúc động khi trở về thăm ngôi trường xưa đã ghi dấu một thời tuổi học trò của mình bên thầy cô, bạn bè.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chúc mừng những thành tích mà nhà trường giành được thời gian qua để tiếp tục phấn đấu trở thành trường học hạnh phúc.

Đình Tuệ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/truong-thpt-yen-hoa-ky-niem-60-nam-ngay-thanh-lap-va-don-nhan-co-thi-dua-cua-chinh-phu-217490.html