Trường THPT Ứng Hòa A - Hà Nội: 60 năm xây dựng và phát triển

Trường THPT Ứng Hòa A, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội tiền thân là Trường cấp 2, 3 Ứng Hòa, được thành lập năm 1960, là trường cấp 3 thứ 2 của tỉnh Hà Đông cũ và là trường đầu tiên của huyện Ứng Hòa.

Tập thể các thế hệ Thầy, Cô giáo nhà trường chụp ảnh kỉ niệm

Tập thể các thế hệ Thầy, Cô giáo nhà trường chụp ảnh kỉ niệm

Đến nay, trường đã trải qua 60 năm xây dựng và phát triển.

Cách đây 60 năm, tại đình làng Hoàng Xá, Trường cấp 2,3 Ứng Hòa ra đời. Năm đầu (1960-1961), trường chỉ có 02 lớp 8 với gần 100 học sinh của 5 huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, Phú Xuyên và Ứng Hòa. Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên ngày ấy có những thầy giáo vô cùng tâm huyết như thầy Nguyễn Văn Viễn – HT, thầy Kim Ngọc Thụ - Phó HT, thầy Đặng Hiển – dạy Ngữ văn…

Những năm 1961-1965, Trường cấp 2,3 Ứng Hòa có 06 phòng học khang trang, còn hầu hết là tranh tre nứa lá. Tuy cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn nhưng cũng đã thu hút được những nhà giáo tâm huyết, tài năng như thầy giáo Bùi Quang Phúc – HT, và các thầy cô giáo: Trần Quang Dậu, Nguyễn Hoàng Mai, Bùi Mạo, Nguyễn Thị Đông Mai, Hoa Thế Đán, Lâm Sơn Sâm, Tạ Phan, Đặng Văn Huân…. Số học sinh thời kỳ này tăng đến 300 người. Nhiều anh chị học sinh đã trưởng thành trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, văn hóa, khoa học kỹ thuật, trở thành niềm tự hào của nhà trường như: Anh Đỗ Quang Trung – nguyên Bộ trưởng Bộ nội vụ, anh Đỗ Trung Tá - nguyên Bộ trưởng BộTTTT, anh Lê Văn Sở - nguyên Tổng giám đốc NHNN&PTNT VN, anh Đỗ Trùng Dương – nguyên Phó tổng tham mưu, Trưởng QĐNDVN, nhà văn Hoàng Minh Tường, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Trường Xuân, …

Các đại biểu, Thầy, Cô giáo về dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Từ 1965-1975, dưới mưa bom bão đạn của đế quốc Mỹ, Trường cấp 3 Ứng Hòa phải sơ tán về xã Trường Thịnh và Cao Thành. Thời kỳ này, thầy trò nhà trường vừa dạy vừa học, vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Trong lớp lớp thầy trò nhà trường gác bút nghiên lên đường chiến đấu, đã có hàng chục người ngã xuống hy sinh. Đội ngũ thầy cô trong những năm này chủ yếu là người Hà Nội như: thầy Vương Tử Ba, Nguyễn Văn Lân, Hoàng Mạc, Ông Văn Tùng, Cô Tạ Thị Thúy Lưu, Nguyễn Thị Tường,… Các thầy cô đã mang ánh sáng văn hóa và nét hào hoa thanh lịch của chốn kinh kỳ làm thức dậy biết bao ước mơ, hoài bão, khát khao đẹp đẽ trong tâm hồn học sinh.

Chiến tranh kết thúc, Trường được xây mới với một dãy nhà 2 tầng có 22 phòng học, có khu thí nghiệm, thực hành, sân chơi bãi tập…. Thời kỳ này có dấu ấn và công lao của các thầy cô: thầy giáo Nguyễn Huy Cầu – HT, các thầy Bùi Văn Tuất, Nguyễn Thế Suốt, Phạm Văn Bản, Lương Mộng Hùng, Dương Nguyên Ngọc, Lê Văn Duật, Nguyễn Thị Hoa Vinh, Nguyễn Văn Thanh, Đặng Văn Thử, Nguyễn Thượng Hùng, Đỗ Quốc Phong…

Buổi gặp mặt các cựu học sinh tại trường

Những thập niên cuối của thế kỷ XX, Trường THPT Ứng Hòa A bề thế, vững vàng và chất lượng hơn. Cơ sở hạ tầng được xây dựng thêm, chất lượng giáo dục có những bước nhảy vọt rất đáng tự hào: Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp, học sinh giỏi, học sinh đỗ vào các trường ĐH cao hơn nhiều so với thời kỳ trước. Nhiều tổ CM, nhiều thầy cô giáo được Bộ, Tỉnh, Sở tặng Bằng khen. Thành tựu đó có sự đóng góp của các thầy cô: Phạm Xuân Tiến, Đặng Viết An, Lê Duy Anh, Trần Thị Đào, Dương Minh Thông, Lê Thị Thúy Vinh, Phạm Văn Tê, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Trân, Lê Văn Ngợi, Nguyễn Văn Điền, Nguyễn Ngọc Thạch…

Với những thành tích ấy, nhà trường vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân Chương lao động hạng Ba năm 2000; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2005. Thời kỳ này, nhà trường cũng đào tạo được rất nhiều tài năng cho đất nước như: anh Trần Đức Long – Nguyên PBT Tỉnh ủy Hà Tây, anh Nguyễn Văn Xuyên – nguyên Thành ủy viên, BT HU Ứng Hòa, anh Đỗ Cao Bảo - Phó TGĐ tập đoàn FPT, anh Đỗ Ngọc An – PBT Đảng ủy khối các cơ quan TƯ, anh Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND Huyện Ứng Hòa, anh Nguyễn Văn Cường - Phó TGĐ công ty đường cao tốc Việt Nam, anh Trịnh Văn Tuệ - Tổng GĐ Tổng công ty khoáng sản – TKV (VIMICO), doanh nhân Nguyễn Duy Trường – PCT thường trực Hội dệt may Thành phố Hà Nội…

Từ khi sáp nhập về Hà Nội, chất lượng giáo dục nhà trường ngày càng phát triển. Có nhiều GV đạt giải cao trong các hội thi GVG cấp Thành phố trở lên như: Thầy Trần Tuấn Nam - GVG cấp toàn quốc, Cô Nguyễn Thị Minh Huế - giải Nhất; các thầy cô: Đặng Thị Hằng, Nguyễn Kim Tú, Nguyễn Thị Diệu Linh – đạt giải Nhì; cô Hà Thị Thủy, Đào Cẩm Lai, Lê Thị Kim Dung , thầy Đặng Viết Mạnh, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Khắc Nam, Trương Văn Bằng, Nguyễn Danh Sinh – đạt giải Ba… Đội tuyển HSG có nhiều em đạt giải cao. Kết quả đỗ tốt nghiệp đạt từ 96-99%. Tỉ lệ đỗ ĐH ngày càng nhiều. Có những em đỗ thủ khoa các trường ĐH danh tiếng như em Nguyễn Hữu Tiến, khóa 2010-2013, thủ khoa ĐH Y Hà Nội .

Hiện nay, nhà trường có 36 lớp với gần 1600 HS. Các thầy cô giáo thời kỳ này có nhiều tâm huyết, sáng tạo, đổi mới: Thầy giáo Nguyễn Nam Anh – HT, Nguyễn Tiến Biền - PHT, Nguyễn Hữu Công - PHT, thầy Phạm Văn Thành, Trần Tuấn Sơn, Dương Văn Đức, Lê Thị Thủy… Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cơ sở vật chất của trường ngày càng hoàn thiện: 36/36 phòng học được trang bị bộ thiết bị dạy học gồm máy tính nối mạng, máy chiếu, loa, âm li; có phòng học bộ môn, phòng máy tính, nhà tập đa năng; thư viện đạt chuẩn.

Hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, nhà trường đã nhận được sự ủng hộ hết sức tâm huyết của các cựu học sinh cũng như cha mẹ học sinh, các doanh nghiệp… như: Cựu học sinh lớp B, niên khóa 1986-1989 tặng công trình cổng trường trị giá 400 triệu đồng, lối đi vào cổng trường trị giá 100 triệu đồng của cựu học sinh niên khóa 1993 – 1996, anh Phùng Trần Minh - cựu học sinh lớp B khóa 1993 – 1996 ủng hộ 100 triệu đồng ra mắt “Quỹ khuyến học và bảo trợ học sinh Ứng Hòa A”… Đây là một thành công rất lớn trong công tác xã hội hóa của nhà trường 2 năm trở lại đây.

Giờ đây, trường THPT Ứng Hòa A trở thành một trong những trường có chất lượng hàng đầu của huyện, của cụm, được chính quyền, nhân dân và học sinh tin tưởng. Phát huy những thành quả đã đạt được, tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/truong-thpt-ung-hoa-a-ha-noi-60-nam-xay-dung-va-phat-trien-fJYFIdTMg.html