Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật – Nha Trang: Nỗ lực vươn mình trong thời kỳ đổi mới

Từ khi thành lập đến nay Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật đã trải qua vô vàn khó khăn và thách thức. Song bằng niềm tin, nỗ lực phấn đấu không ngừng tập thể lãnh đạo cùng các thầy, cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường đã từng bước tháo gỡ đưa nhà trường vươn lên trong thời kỳ đổi mới.

Hơn 25 năm tồn tại và phát triển, so với chiều dài lịch sử đây chỉ là một thời gian rất ngắn, nhưng với nỗ lực vượt qua những khó khăn ban đầu để đứng vững, và đạt những thành tựu trong công tác giáo dục thì chặng đường trên là một hành trình đáng tự hào của thầy và trò tại đây. Hằn sâu trong tâm trí của mỗi thầy cô là những kỷ niệm về nghề thật cảm động, là những ngày còn trong “trứng nước” với sự thiếu thốn về mọi mặt, họ đã vượt qua và càng tự hào, tự thấy cần tâm huyết, cống hiến nhiều hơn nữa để đưa nhà trường ngày càng phát triển và sánh vai với các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa.

Một góc sân Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật

Tâm sự về những ngày đầu khó khăn thành lập trường, cô Nguyễn Thị Thanh Vân – Hiệu trưởng Trường cho biết: “Tự thân vận động bao giờ cũng khó khăn, phức tạp gấp nhiều lần. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên thì 18 giáo viên đầu tiên của Trường đều là giáo viên Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang. Các giáo viên hầu như chưa trải nghiệm công tác giảng dạy cấp THPT nên còn lúng túng trong phương pháp, cách thức tổ chức và quản lý học sinh”.

Khó khăn về cơ sở vật chất trong những ngày đầu là một điều không thể tránh khỏi, từ năm 1992 đến năm 1997 nhà trường đã thuê 5 phòng học, 1 phòng làm việc của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang vào các buổi chiều trong tuần. Do vậy, việc tuyển sinh của nhà trường còn rất hạn chế. Trong 5 năm đó, nhà trường chỉ đào tạo được 793 học sinh.

Đi qua những khó khăn ban đầu, cùng với sự nỗ lực hết mình của nhà trường cũng như sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh Khánh Hòa, các tổ chức đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh... trường đã từng bước khắc phục những hạn chế nhất định. Đến nay, nhà trường đã có 4 cán bộ và 23 giáo viên cơ hữu, đủ để đảm bảo cho các hoạt động của trường diễn ra một cách thống nhất, đáp ứng yêu cầu và giáo dục đề ra.

Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật hân hoan đón chào năm học mới.

Đặc biệt, bắt đầu từ năm học 2012 – 2013, nhà trường đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các cấp chính quyền tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, trường đã có chỗ đứng vững chắc tại 75C – Nguyễn Thị Minh Khai. Với việc đầu tư xây dựng tòa nhà 4 tầng gồm 29 phòng học và 5 phòng chức năng trường cũng đã ổn định hơn trong công tác dạy và học, nhờ cơ sở vật chất được xây dựng khang trang và từng bước hoàn thiện, số học sinh của nhà trường kể từ đây bắt đầu tăng lên nhanh chóng.

Ngoài kết quả đạt được, nhà trường vẫn còn nhiều băn khoăn trăn trở, ngổn ngang trước câu hỏi lớn của lãnh đạo, nhân dân địa phương, phụ huynh và bản thân học sinh: Làm thế nào để thu hút được nhiều học sinh khá - giỏi, làm sao biến nơi đây thành địa chỉ tin cậy, thành vườn ươm tài năng cho quê hương, đất nước? Giải đáp cho những thách thức, câu hỏi có tính chất thời cuộc như vậy, đặc biệt tạo dựng niềm tin cho lãnh đạo và nhân dân địa phương, Ban giám hiệu và tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật đang từng bước khẳng định vị thế của mình bằng các kế hoạch cụ thể.

Tâm sự về áp lực của một người đứng đầu, cô Nguyễn Thị Thanh Vân cho biết: “Mỗi năm nhà trường đều đề ra mục tiêu phải đạt được là 100% học sinh khối 12 phải tốt nghiệp THPT, vì phần lớn học sinh của trường là con em hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, chưa được quan tâm đúng mức nên sức học các em hầu hết dưới mức trung bình, không đủ điều kiện vào các trường công lập. Số học sinh “dưới sàn” còn lại như những “hạt tấm” mới vào đây. Chất lượng đầu vào không được tốt như những trường khác nên đây là một thách thức lớn với các cán bộ trong nhà trường”.

Hơn 25 năm qua, đã có 18 năm nhà trường đạt được mục tiêu trên, có 02 năm tỉ lệ đậu tốt nghiệp THPT 100%, đó là các năm học 2011 – 2012 và 2016 – 2017, càng về sau học sinh càng tiến bộ, tỉ lệ tốt nghiệp càng cao và đậu vào các trường Đại học thuộc top cả nước như: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Học viện hàng không Việt Nam... Với những học sinh trong 3 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, thi tốt nghiệp đạt loại giỏi hay đạt từ giải Ba đến giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, trúng tuyển vào trường Đại học chính quy sẽ được trường cấp học phí cho 03 năm đầu Đại học. Sự hỗ trợ to lớn này của nhà trường chính là nguồn cổ vũ tinh thần cho các em học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, khi được yêu cầu cao hơn thì nhà trường có cơ sở để phấn đấu và quyết tâm thực hiện cao hơn. Trong không khí hân hoan của những ngày đầu khai giảng, chúc cho thầy và trò trường THPT Nguyễn Thiện Thuật thắng lợi và gặt hái được nhiều thành tích trên hành trình sắp tới!

Thùy Trang

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/giao-duc/truong-thpt-nguyen-thien-thuat-nha-trang-no-luc-vuon-minh-trong-thoi-ky-doi-moi-13991