Trường THPT Công Nghiệp đón niềm vui kép trong ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 20/11, các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công nhân viên, học sinh Trường THPT Công Nghiệp long trọng kỷ niệm 50 năm thành lập và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Chương - Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình trao cờ lưu niệm của Tỉnh ủy - HĐND - UBND cho nhà trường nhân ngày Kỷ niệm 50 năm thành lập.

Ông Nguyễn Văn Chương - Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình trao cờ lưu niệm của Tỉnh ủy - HĐND - UBND cho nhà trường nhân ngày Kỷ niệm 50 năm thành lập.

Được thành lập ngày 25/8/1970 đến nay, Trường THPT Công Nghiệp (tỉnh Hòa Bình) đã tròn 50 năm tuổi. Với tên gọi ban đầu “Trường thanh niên vừa học vừa làm Thị xã Hòa Bình”, nửa thế kỷ phấn đấu và phát triển thầy và trò nhà trường đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng tự hào.

Đến dự và chỉ đạo có ông Nguyễn Văn Chương – Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, cùng các nhà giáo ưu tú, các cựu học sinh, ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường, cùng 27 chi hội các lớp và toàn thể các em học sinh …

Trong những tháng ngày khói lửa chiến tranh chống Mỹ, cùng với đồng bào cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình vẫn không ngừng lao động, không ngừng học tập. Trong giai đoạn lịch sử này, thầy và trò trường THPT Công Nghiệp đã đồng lòng, đồng sức vượt qua khó khăn, duy trì việc vừa học vừa làm để khẳng định chính mình.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trong 50 năm qua, nhà trường đã có 6 thế hệ hiệu trưởng, nhà trường đã sớm khẳng định được chất lượng dạy và học từ những năm đầu thành lập. Nhà trường đã được nhà nước, Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh HB ghi nhận, tặng huân chương lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất.

Các thế hệ thầy trò Công Nghiệp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi đua “Dạy tốt, học tốt”, viết nên truyền thống vẻ vang của một ngôi trường luôn tiên phong trong những mô hình giáo dục mới, hiện đại, trở thành một trung tâm giáo dục chất lượng cao của thành phố Hòa Bình và của tỉnh Hòa Bình.

Trong thời gian qua, Công tác phát triển đội ngũ được Sở GD&ĐT đặc biệt quan tâm. Cho đến nay nhà trường có 73 CB, NV, GV. Trong số 68 CBQL và GV, có 12 thầy cô có trình độ thạc sỹ.

Quy mô nhà trường đã phát triển không ngừng. Năm học 2020-2021 nhà trường có 1068 học sinh (trong đó có 178HS dân tộc) được học tập tại 27 lớp. Tại ngôi trường này, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, các em học sinh được phát huy năng lực đối với các môn học, phát huy năng khiếu cá nhân và có cơ hội tỏa sáng trong các môn thi Quốc tế, Quốc gia, kỳ thi HSG cấp tỉnh. Giai đoạn 2010-2020 nhà trường đã 8 lần được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc khối THPTvà 2 lần được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2019 - 2020, trường THPT Công Nghiệp đã xứng đáng đứng ở vị tốp đầu các trường THPT trong tỉnh, là minh chứng cho trách nhiệm và sự quan tâm thường xuyên của các cấp lãnh đạo, của nhà trường và của các bậc PHHS.

50 năm, một chặng đường dài, một chặng đường lịch sử đáng nhớ của một mái trường, nơi đã gắn bó bao thế hệ các thầy giáo, cô giáo và các học sinh, cùng chung đắp một ước mơ cháy bỏng cho sự nghiệp trồng người. Những thành tựu mà trường THPT Công Nghiệp đã liên tục phấn đấu trong suốt 50 năm qua chính là nhằm hướng đến việc phát huy những giá trị cốt lõi để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường, hiện thực hóa những dự định, những nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2020-2025 và hướng đến năm 2030.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/truong-thpt-cong-nghiep-don-niem-vui-kep-trong-ngay-nha-giao-viet-nam-gQI8IYTGR.html