Trường THPT công lập đầu tiên tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực

Năm học 2016 – 2017, Trường THPT Khoa học giáo dục (HES) tuyển sinh 6 lớp 10 và 2 lớp 11. Đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp THCS năm 2016 tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc từ Quảng Bình trở ra.

Trường THPT Khoa học giáo dục (HES) là cơ sở giáo dục đào tạo công lập trực thuộc Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội), được xây dựng theo mô hình chất lượng cao, bắt đầu tuyển sinh cho năm học đầu tiên.

Theo thông báo ngày 10.5, năm học 2016 – 2017, HES xét tuyển thẳng các học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc ở bậc THCS với tối đa 25% chỉ tiêu. 75% chỉ tiêu sẽ dành cho các thí sinh dự thi.

Thí sinh dự thi sẽ làm bài thi tổng hợp Toán và Ngữ Văn dưới hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài 180 phút. Bài thi được chấm với thang điểm 800. Trường tổ chức thi vào ngày 30/5.

Đây là lần đầu tiên một trường THPT tổ chức tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực.Theo PGS Lê Kim Long, hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục thì việc tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực đã trở thành truyền thống của các trường thành viên ĐHQG Hà Nội, và năm nay được triển khai ở bậc THPT.

Ngày 15/5, sau khi kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự thi, trường sẽ công bố đề thi mẫu trên trang web của trường.

Theo phó hiệu trưởng của HES, ông Lê Anh Vinh, thì với bài thi thật các thí sinh sẽ thi trên giấy chứ không thi trên máy tính. Trường không có chương trình hay các lớp ôn tập, luyện thi. Đề thi không đánh đố mà là các câu hỏi sát hạch kiến thức một cách tự nhiên, không đòi hỏi luyện thi mới làm được.

PGS Lê Kim Long cho biết HES có đội ngũ 40 giáo viên, trong đó có rất nhiều giáo viên đã dạy chuyên, đã đưa các đoàn học sinh giỏi đi thi quốc gia, quốc tế. Tuy nhiên, trường không gây sức ép đối với học sinh về mặt thi cử…

Trước đó ngày 3/3, ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký quyết định về việc thành lập Trường THPT Khoa học giáo dục trực thuộc Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội). Trường có trụ sở tại Phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

HES là loại trường thực hành, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Trường ĐH Giáo dục, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Một trong hai phó hiệu trưởng của nhà trường là PGS Lê Anh Vinh. PGS Lê Anh Vinh là phó giáo sư trẻ nhất năm 2013. Năm 2001, anh giành huy chương bạc Toán quốc tế và huy chương vàng Toán châu Á Thái Bình Dương. Tốt nghiệp thủ khoa Toán - Tin vào năm 2005 của ĐH New South Wales, 5 năm sau, anh nhận bằng tiến sĩ của ĐH Harvard khi mới 27 tuổi…

Ngân Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/303924/truong-thpt-cong-lap-dau-tien-tuyen-sinh-bang-bai-thi-danh-gia-nang-luc.html