Trường THPT Chuyên ngữ: 50 'mùa hoa' đáng tự hào

Tối ngày 9/11, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1969-2019).

Tối ngày 9/11, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Tối ngày 9/11, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Tại chương trình, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đón nhận khen thưởng của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tào. Trong 50 năm qua, trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và ba huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

PGS.TS.Nguyễn Thành Văn, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đọc diễn văn chào mừng 50 năm thành lập trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: "Năm mươi năm qua, Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ đã đạt được những thành tựu to lớn, những kết quả rất đáng tự hào. Chặng đường phía trước rất nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy thách thức"."Nhà trường cần phát triển toàn diện để đáp ứng những yêu cầu và đòi hỏi mới, trong bối cảnh mới, kỳ vọng mới, và phải trở thành một nhân tố quan trọng để tham gia vào việc phát triển Trường Đại học Ngoại ngữ nói riêng và Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung", ông Sơn nói thêm.

Các cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Buổi lễ còn vinh danh cách thế hệ hiệu trưởng trường Chuyên Ngoại ngữ từ lúc thành lập cho tới bây giờ.

Các thầy cô nguyên hiệu trưởng được nhận những bó hoa từ chính thế hệ học sinh cũ của mình.

Rất nhiều cựu học sinh trong 50 năm qua trở về tri ân thầy cô.

Nơi đây đã trở thành một trong những cái nôi phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu của cả nước. Chất lượng đào tạo đã làm nên thương hiệu và uy tín của Trường cả ở trong và ngoài nước. Quy mô, số lượng, và đặc biệt là chất lượng đạo tạo không ngừng được nâng cao trong suốt 50 năm qua. Từ 2 lớp văn hóa và 4 lớp ngoại ngữ với 105 học sinh năm học 1969-1970, đến nay trường đã phát triển thành 51 lớp với khoảng 2200 học sinh. Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ hiện đào tạo chuyên 7 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn.

Chuyên Ngoại ngữ là một trường THPT chuyên mà ở đó học sinh không chỉ giỏi các môn chuyên mà còn học tốt các môn khác. Hàng năm, học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ thi đỗ vào các trường đại học nguyện vọng 1 là 98-100% (những năm gần đây là 100%). Trường THPT chuyên Ngoại ngữ luôn nằm trong nhóm các trường có điểm thi đại học cao nhất cả nước.

Trong 6 lần tham gia cuộc thi ngoại ngữ quốc tế (Olympic Tiếng Nga) tổ chức tại Maxcơva, trường đã đạt 06 huy chương (05 huy chương Vàng và 01 huy chương Đồng). Cuộc thi“Nhịp cầu Hán ngữ” dành cho học sinh trung học phổ thông trên toàn thế giới được tổ chức bởi tổ chức Hán Ban của chính phủ Trung Quốc từ năm 2008. Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đã 4 lần mang vinh dự về cho Việt Nam với các các giải: 01 giải Nhì đồng đội, 01 giải Nhì cá nhân, 01 giải Ba cá nhân (năm 2008).

Bên cạnh đó, học sinh của trường đã đạt 603 giải học sinh giỏi quốc gia về 4 môn ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung. Trong kì thi chọn Học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, đội tuyển trường đã giành 124 giải (19 huy chương Vàng, 42 huy chương Bạc, 34 huy chương Đồng và 29 giải Khuyến khích) mặc dù mới chỉ tham gia kì thi này từ năm 2014 với các môn thi Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung và Ngữ văn.

Đặc biệt, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ là nơi tạo nguồn đầu vào có chất lượng để Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội đào tạo thành những chuyên gia ngoại ngữ. Hiện nay có khoảng 200 cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN (chiếm xấp xỉ 1/3) là cựu học sinh của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ.

Đỗ Hợp - Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/truong-thpt-chuyen-ngu-50-mua-hoa-dang-tu-hao-1484767.tpo