Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên đón nhận danh hiệu anh hùng lao động

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Trường, 55 năm truyền thống khối Chuyên Toán - Tin, 35 năm truyền thống khối Chuyên Vật lý và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động.

Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Lê Công Lợi, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (KHTN) cho biết trường tuy mới chính thức thành lập từ năm 2010 (trên cơ sở sáp nhập các khối Chuyên) nhưng đã có lịch sử 55 năm, bắt đầu khi lớp chuyên Toán đặc biệt của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội ra đời (ngày 14/9/1965).

Với truyền thống 55 năm của Khối chuyên Toán-Tin, 35 Khối chuyên Vật lí, gần 30 năm Khối chuyên Hóa học và hơn 20 năm khối chuyên Sinh học, các thế hệ học sinh của các Khối chuyên Tổng hợp đã trưởng thành trở thành những nhà khoa học, nhà lãnh đạo, nhà quản lý góp công sức vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong đó tiêu biểu có GS. Ngô Bảo Châu.

Học sinh các khối chuyên Tổng hợp đã khẳng định được vị trí dẫn đầu cả nước về thành tích thi Olympic quốc tế và tuyển sinh Đại học. Chỉ tính riêng các cuộc thi Olympic quốc tế, học sinh của các Khối đã giành được 38 huy chương Vàng, 28 huy chương Bạc và 58 huy chương Đồng.

Trong 10 năm kể từ ngày Trường THPT Chuyên KHTN chính thức được thành lập, đã có hơn 4.500 học sinh tốt nghiệp; nhiều em đạt những thành tích cao trong học tập, giành giải cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Tiêu biểu là học sinh Nguyễn Thế Hoàn, lớp chuyên Toán khóa 2012-2015 hai lần liên tiếp giành huy chương Vàng Olympic Toán học; Đinh Quang Hiếu, lớp chuyên Hóa khóa 2014-2017 hai lần liên tiếp giành huy chương Vàng Olympic Hóa học; Phạm Đức Anh, lớp chuyên Hóa khóa 2015-2018 hai lần liên tiếp giành huy chương Vàng Olympic Hóa học; Bùi Hồng Đức, lớp chuyên Tin khóa 2017-2020 hai lần liên tiếp giành huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế; Nguyễn Phương Thảo, chuyên Sinh khóa 2015-2018 đạt huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế năm 2018 và giành điểm cao nhất cuộc thi. Đặc biệt, năm 2020, em Ngô Quý Đăng, lớp chuyên Toán khóa 2019-2022 đã xuất sắc giành huy chương Vàng và xếp hạng 4/616 tại Olympic Toán học quốc tế năm 2020 (đây là học sinh lớp 10 đầu tiên của Việt Nam được tham dự Olympic quốc tế).

Trường THPT Chuyên KHTN trong 10 năm qua - kể từ ngày chính thức thành lập - đã có nhiều thành tích xuất sắc. Nhân dịp này, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới cho Trường THPT chuyên KHTN.

Tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng phần thưởng cho các em học sinh Trường THPT Chuyên KHTN đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic quốc tế và học sinh vượt khó, có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. 14 thầy cô của Trường được Bộ GD&ĐT khen thưởng, 10 thầy cô được nhận bằng khen của giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, 10 thầy cô và 3 học sinh được nhận giải thưởng Phan Đức Chính năm 2020.

Nghiêm Huê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/truong-thpt-chuyen-khoa-hoc-tu-nhien-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-lao-dong-1755809.tpo