Trường THPT Bãi Cháy (TP Hạ Long): Một chặng đường tự hào

Trường THPT Bãi Cháy tiền thân là Trường Liên cấp 2-3 Bãi Cháy, thành lập ngày 18/10/1976. Trải qua hơn 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Trường đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Nhiều thế hệ học sinh của nhà trường đã trở thành những nhà khoa học, nhà quản lý, lao động giỏi, đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong các cơ quan Đảng, chính quyền, các tập đoàn kinh tế.

Học sinh Trường THPT Bãi Cháy trong ngày khai giảng năm học 2019-2020.

Học sinh Trường THPT Bãi Cháy trong ngày khai giảng năm học 2019-2020.

Nằm ở trung tâm phường Bãi Cháy (TP Hạ Long), được sự quan tâm của tỉnh và Sở GD&ĐT, cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Hiện Trường có khuôn viên rộng trên 15.000m2, 5 dãy nhà học, 1 dãy nhà hiệu bộ, với 30 phòng học, trong đó có 10 phòng học thông minh, 3 phòng máy vi tính, 3 phòng học ngoại ngữ có trang bị bục giảng điện tử và bảng thông minh, 3 phòng thực hành thí nghiệm; 1 sân bóng rổ và bóng chuyền, nhà đa năng và nhiều phòng chức năng khác. Cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đã đáp ứng tốt cho các hoạt động dạy học, ngoại khóa, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của thầy và trò nhà trường.

Bên cạnh sự đầu tư về cơ sở vật chất, Trường còn quan tâm nâng cao về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hiện Trường có 73 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó 21,69% đạt trình độ trên chuẩn; 100% cán bộ, giáo viên ứng dụng CNTT trong soạn giảng bằng giáo án điện tử, sử dụng thành thạo các thiết bị tin học trong chuyên môn. Mỗi năm, nhà trường có từ 18-24 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 2 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Tiết học có ứng dụng CNTT của cô và trò Trường THPT Bãi Cháy.

Trường không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh; tích cực ứng dụng CNTT phù hợp với nội dung bài học, bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng; chú ý tổ chức dạy học phân hóa phù hợp các đối tượng học sinh.

Thầy Lưu Hải Tiền, Hiệu trưởng Trường THPT Bãi Cháy, cho biết: Trường luôn phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh, thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên dạy học gắn với trải nghiệm sáng tạo, tăng cường khai thác không gian trường học kết nối cho các hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục STEM tại nhà trường, cụm trường trung học.

Tiết học theo nhóm của học sinh lớp 12, Trường THPT Bãi Cháy.

Trường còn thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa, hoạt động chuyên đề, thi văn nghệ, thể thao, sáng tác theo chủ đề, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh tham gia. Qua đó, học sinh vừa học, phát huy khả năng sáng tạo, vừa thỏa sức vui chơi. Trường khuyến khích giáo viên tham gia các chương trình, các khóa học đào tạo về ứng dụng các công cụ dạy học trực tuyến, phương pháp giảng dạy, tham khảo mô hình, bài học kinh nghiệm quốc tế trong giảng dạy ngoại ngữ của một số tổ chức có uy tín như: Microsoft Innovative Educator (MIE), Tổ chức giáo dục Quốc tế EF... theo tinh thần tự đào tạo.

Hiện trường có trên 1.100 học sinh với 30 lớp. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tăng theo từng năm. Năm học 2018-2019, Trường có 313 học sinh dự kỳ thi THPT quốc gia, 99,68% tốt nghiệp, xếp thứ 9 toàn tỉnh; học sinh đỗ đại học đợt 1 đạt 80,12%, trong đó, có 27 học sinh đạt từ 23 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên); 31 em đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh; 2 học sinh đoạt giải nhì Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh; 5 học sinh đoạt giải (1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải khuyến khích) Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử "90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam" trên báo Quảng Ninh điện tử.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Bãi Cháy ôn tập, làm bài.

Với những thành tích đạt được, năm học 2015-2016 Trường THPT Bãi Cháy được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và bức trướng; năm học 2017-2018 được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đặc biệt, năm 2019, Trường được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao Động hạng Ba.

Lan Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202001/truong-thpt-bai-chay-tp-ha-long-mot-chang-duong-tu-hao-2468983/