Trưởng thôn bị ong đốt tử vong

Khi ra vườn bắt ong vò vẽ, một trưởng thôn ở Nghệ An bị ong đốt vào bắp chân khiến cơ thể sưng vù, nôn mửa. Dù được gia đình đưa đến trạm y tế, anh không qua khỏi.

Chiều 4/10, anh Lê Đình Hảo (23 tuổi), trưởng thôn Yên Hòa, xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương (Nghệ An), ra vườn bắt ong vò vẽ để bán cho người dân trong vùng.

 Anh Hòa bị ong vò vẽ đốt tử vong. Ảnh: Huy Thư.

Anh Hòa bị ong vò vẽ đốt tử vong. Ảnh: Huy Thư.

Khi đang bắt ong, anh bị đốt một mũi vào bắp chân khiến cơ thể sưng vù và nôn mửa.

Thấy tình trạng con trai nguy cấp, gia đình đã đưa anh Hảo đến trạm y tế xã Thanh Hòa để sơ cứu. Tuy nhiên, anh đã tử vong ngay sau đó.

Anh Lê Đình Hảo là con thứ 2 trong gia đình có 2 chị em, chưa lập gia đình. Anh là trưởng thôn Yên Hòa, vừa tham gia tập huấn khóa sĩ quan dự bị tại địa phương.

Xã Thanh Hòa, nơi anh Hảo tử vong. Ảnh: Google Maps.

Gia An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truong-thon-bi-ong-dot-tu-vong-post1138472.html