Trưởng thôn bị đánh trọng thương vì nhắc nhở việc thả rông trâu bò

Phát hiện người dân chăn thả gia súc bừa bãi phá hoại cây cảnh, hoa trang trí, trưởng thôn tiến hành nhắc nhở thì bị hành hung dẫn đến phải nhập viện điều trị.

Vết thương trên người trưởng thôn bị hành hung (ảnh: Tiền Phong).

Thời gian gần đây, người dân thôn Hương Phố (xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) vô cùng bất bình về tình trạng trâu bò thả rông phá hoại cây cảnh và hoa trang trí làm ảnh hưởng đến cảnh quan địa phương. Tiếp nhận thông tin, ông Nguyễn Văn Toàn (SN 1963), trưởng thôn Hương Phố tiến hành kiểm tra và xử lý tình trạng nhức nhối này.

Theo báo Hà Tĩnh, vào khoảng 17h ngày 8/11, ông Toàn đã đến hiện trường để thị sát, đánh giá mức độ phá hoại, ghi chép số lượng trâu bò để tiến tới nhắc nhở, chấn chỉnh các hộ dân vi phạm. Trong quá trình làm việc, ông Toàn có xảy ra mâu thuẫn với ông Đặng Trọng Tuyên (người cùng thôn).

Một lúc sau, khi chuẩn bị lên xe để về ông Toàn bất ngờ bị anh Đặng Trọng Thực (con trai ông Tuyên) từ đâu lao tới, dùng gậy đánh tới tấp. Bị tấn công đột ngột không kịp trở tay, vị trưởng thôn ngã gục xuống đất.

Phát hiện sự cố, người nhà nhanh chóng đưa ông Toàn vào bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang để chữa trị nhưng do vết thương quá nghiêm trọng nên ông lại được chuyển xuống bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Kết quả kiểm tra cho thấy ông Toàn bị đa chấn thương, mẻ xương cánh, Tiền Phong ghi nhận.

Ông Toàn tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh (ảnh: Infonet).

Đến chiều tối ngày 13/11, phía Công an xã Đức Hương và huyện Vũ Quang đã tiếp nhận thông tin, tiến hành điều tra và làm rõ việc. Anh Đặng Trọng Thực đã được triệu tập đến cơ sở của cơ quan chức năng để lấy lời khai.

Tôn Vỹ (Tổng hơp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truong-thon-bi-danh-trong-thuong-vi-nhac-nho-viec-tha-rong-trau-bo-a410852.html