Trưởng thôn bị đánh đa chấn thương vì nhắc nhở trâu bò thả rông

Đi kiểm tra số lượng trâu bò thả rông, ông trưởng thôn Hương Phố, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) bị đánh đa chấn thương, mẻ xương cánh tay, xương sườn biến dạng.

Ông Nguyễn Văn Toàn bị đánh phải nhập viện

Ông Nguyễn Văn Toàn bị đánh phải nhập viện

Ngày 14/11, ông Lê Văn Lợi chủ tịch UBND xã Đức Hương cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ việc ông Nguyễn Văn Toàn (trưởng thôn Hương Phố) bị đánh trọng thương. Người đánh ông Toàn được xác định là anh Đặng Trọng Thực (SN 1986, trú tại địa phương).

Trước đó, khoảng 17h ngày 6/11, ông Toàn đi kiểm tra và ghi lại số lượng trâu bò thả rông đồng thời ngăn không cho chúng phá hoại hoa màu, cảnh quan nông thôn mới, gây mất an toàn giao thông..., theo nhiệm vụ. Lúc này, ông xảy ra mâu thuẫn với người đang chăn trâu là ông Đặng Trọng Tuyên.

Sau khi giải quyết mâu thuẫn, hai người chuẩn bị ra về thì con trai ông Tuyên là Đặng Ngọc Thực xuất hiện. Nam thanh niên đã dùng gậy hàng rào đánh liên tiếp vào người ông Toàn.

Bị đánh không kịp trở tay, ông trưởng thôn ngã gục xuống đường. Sau đó, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang.

Sau 2 ngày nhập viện, do chấn thương khá nặng, ông Toàn được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, các bác sỹ cho biết, ông Toàn bị đa chấn thương, mẻ xương cánh tay, xương sườn biến dạng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nhã Quyên (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/truong-thon-bi-danh-da-chan-thuong-vi-nhac-nho-trau-bo-tha-rong-423499.html