Trưởng thôn bất ngờ bị truy đuổi và bắn trọng thương

Đang từ trên đường từ rừng về nhà, ông Nguyễn Văn L. trưởng thôn Vĩnh Phúc đã bị nhóm đối tượng truy đuổi và bắn bị thương nặng...

Ngày 6/4, ông Đặng Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, chiều qua (5/4), ông Nguyễn Văn L.(trưởng thôn Vĩnh Phúc, xã Hương Vĩnh) khi đi làm từ trong rừng về nhà thì bất ngờ đã bị một nhóm đối tượng dùng súng bắn trọng thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người nhà đã đưa ông L. đi cấp cứu tại Bệnh viện Hương Khê đồng thời trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng được biết, vào khoảng 17h ngày 5/4, Thái Bá Nguyên (35 tuổi, người gốc ở xã Hương Vĩnh, hiện đang trú tại khối 7, thị trấn Hương Khê) cùng đồng bọn đi ô tô vào khu vực khe Cu Lây (thuộc địa bàn thôn Trại Tuần, xã Hương Vĩnh). Khi thấy ông L. đang đi từ trong rừng về, Nguyên đã mở cửa xe và dùng súng bắn vào đùi ông L. khiến ông này bị thương nặng.

Gây án xong, Nguyên cùng đồng bọn lên xe chạy theo hướng Hương Vĩnh đi đồn Biên phòng Bản Giàng (575).

 Ông Nguyễn Văn L. bị bắn vào đùi

Ông Nguyễn Văn L. bị bắn vào đùi

Nhận được tin báo, lực lượng Đồn Biên phòng 575 đã nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Hương Khê và chính quyền địa phương có mặt xác minh, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Đồng thời, đã kêu gọi được đối tượng ra đầu thú.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên hiện đang nghi vấn cho rằng do mâu thuẫn diện tích đất rừng giữa Thái Bá Nguyên và ông Nguyễn Viết L.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đặng Thùy

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/truong-thon-bat-ngo-bi-truy-duoi-va-ban-trong-thuong-67751.html