Chuyến thăm gắn kết Mỹ - Ấn Độ

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken vừa có chuyến công du chớp nhoáng tới Ấn Độ. Chuyến thăm New Delhi thứ 2 của một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ nhằm khẳng định mong muốn gắn kết hơn nữa quan hệ giữa Washington với đối tác quan trọng ở châu Á.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (bên phải) tiếp người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại New Delhi, ngày 28/7. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (bên phải) tiếp người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại New Delhi, ngày 28/7. (Ảnh: AP)

Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Blinken được dư luận quốc tế quan tâm khi Mỹ luôn coi trọng vai trò và vị trí của Ấn Ðộ, cũng như xem New Delhi là đối tác hàng đầu ở châu Á. Trước đó, hồi tháng 3/2021, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng lựa chọn Ấn Ðộ là điểm đến trong quãng thời gian mới nhậm chức. Cùng với Nhật Bản và Australia, Ấn Ðộ được tin tưởng lựa chọn vào liên minh "Bộ tứ" mà chính quyền Tổng thống Joe Biden thúc đẩy trong chính sách Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương thịnh vượng và rộng mở.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Blinken đã hội kiến Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi và hội đàm với người đồng cấp Subrahmanyam Jaishankar.

Hai bên thảo luận nhiều vấn đề như hợp tác ứng phó dịch Covid-19, chia sẻ lợi ích an ninh khu vực và giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Trong suốt chuyến công du, ông Blinken luôn khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Ðối tác chiến lược Mỹ - Ấn Ðộ hiện nay; trong đó, quốc phòng là lĩnh vực hợp tác hàng đầu. Tính đến năm 2020, giá trị các hợp đồng bán vũ khí của Mỹ cho Ấn Ðộ lên tới 20 tỷ USD.

Mỹ và Ấn Ðộ đang tích cực hoạt động trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu khi đều là những nước có mức phát thải carbon lớn nhất thế giới. Chính quyền Tổng thống Biden đã khởi động Chương trình đối tác về khí hậu và năng lượng sạch Mỹ - Ấn Ðộ để thúc đẩy đạt được các mục tiêu năm 2030 đầy tham vọng, trong đó, Mỹ cắt giảm một nửa lượng phát thải khí nhà kính, còn Ấn Ðộ đặt mục tiêu hướng tới 450 gigawatt công suất năng lượng tái tạo.

Hai bên cũng đang phối hợp chặt chẽ với nhau đối phó dịch Covid-19, trong bối cảnh Mỹ và Ấn Ðộ đều thuộc nhóm các nước có số người nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới. Washington đã hỗ trợ New Delhi hơn 200 triệu USD nhằm đối phó đại dịch và đang tiếp tục viện trợ thêm 25 triệu USD cho công tác tiêm chủng tại Ấn Ðộ. Mỹ cũng muốn thúc đẩy hợp tác với Ấn Ðộ trong hệ thống đối tác vaccine của nhóm "Bộ tứ" nhằm cung cấp vaccine cho khu vực và thế giới.

Chuyến thăm Ấn Ðộ của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken thể hiện thông điệp rằng, với nhiều lợi ích đan xen, mối quan hệ Ðối tác chiến lược giữa Washington và New Delhi sẽ ngày càng được củng cố và gắn kết.

Theo Nhandan

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/chuyen-tham-gan-ket-my-an-do-n15372.html