Trường thiên gồm hơn 12.000 câu thơ lục bát về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 13-12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Viện Nghiên cứu bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc đã tổ chức ra mắt trường thiên sử thi về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tựa đề 'Một người – thơ – tên gọi' của nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Thế Kỷ. Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2020).

Nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Thế Kỷ sinh năm 1955 tại Quảng Ngãi, ông hiện là hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

Với văn xuôi, ông đã xuất bản nhiều tác phẩm: Vị thượng khách đến Paris về Hà Nội, Gian lao nghìn dặm (tác phẩm viết về Nguyễn Ái Quốc những năm đầu thập kỷ 40 tại Trung Quốc), Anh hùng Dương Chí Uyển, Quảng Ngãi quê hương tôi…

Nhà thơ Nguyễn Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chúc mừng nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Thế Kỷ

Nhà thơ Nguyễn Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chúc mừng nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Thế Kỷ

Với thơ, ông có “Đàn của gió”, “Con đường con người”, “Ngoảnh lại”, “Về tổ”, “Sóng trào biển động”, “Áo trắng màu không phai”… Về kịch bản văn học điện ảnh, ông có “Trảm long mạch Trà Khúc”, “Uẩn khúc Cao muôn”…

Riêng với sân khấu, ông có nhiều kịch bản được nhiều đoàn kịch cả nước dàn dựng thành công, thu hút đông đảo khán giả như: Đốm lửa núi Hồng, Núi rừng năm ấy, Thánh Gióng, Sóng trào biển động, Tìm đường Đồng Lộc, Mẹ và con, Lão bộc của vua Quang Trung…

Tập sách "Một người - thơ- tên gọi" của nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Thế Kỷ

Nhà thơ Nguyễn Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng cho biết, thông qua bài viết, bạn đọc không chỉ cảm nhận được tình cảm của tác giả đối với Bác Hồ kính yêu mà còn là cả tình cảm của nhân dân Quảng Ngãi, của nhân dân Quảng Nam đối với Bác. Ông là nhà văn của một địa phương nhưng tiếng nói và tác phẩm mang tiếng nói đại diện cho những người cầm bút đối với Bác Hồ kính yêu.

Tập trường thiên sử thi về Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một người – thơ – tên gọi” đã nói lê tình cảm của nhân dân, của nhiều thế hệ cán bộ đảng viên, chiến sĩ, đồng bào đối với Bác. Cuốn sách được xuất bản sẽ góp phần làm giàu thêm kho tàng tình cảm của nhân dân đối với Bác, có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực khi toàn Đảng, toàn dân hưởng ứng phong trào học tập làm theo tấm gương tư tưởng của Bác Hồ.

Tập trường thiên sử thi “Một người – thơ – tên gọi” bao gồm 12.826 câu thơ lục bát, được ông Nguyễn Thế Kỷ viết trong 10 năm. Nhà văn Vũ Hạnh gọi đây là trường thiên lục bát dài nhất ở Việt Nam từ trước đến nay. Sách gồm 670 trang, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn in ấn, xuất bản.

N.H

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/truong-thien-gom-hon-12-000-cau-tho-luc-bat-ve-chu-tich-ho-chi-minh-573959/