Trường THCS Tô Hiệu (Lê Chân, Hải Phòng): Điểm sáng về giáo dục pháp luật cho học sinh

Tròn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THCS Tô Hiệu đã đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là giáo dục pháp luật cho học sinh.

Trường THCS Tô Hiệu (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) tiền thân là Trường PTCS Tô Hiệu, được thành lập ngày 09/8/1990 theo Quyết định số 94-QĐ của UBND quận Lê Chân. Từ nhiều năm nay, nhà trường có nề nếp về công tác dạy và học, hàng năm đều được Bộ GD&ĐT, UBND thành phố Hải Phòng, UBND quận Lê Chân đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những kết quả trên là điều kiện hết sức quan trọng để nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh bậc THCS. Mặc dù, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh của nhà trường còn gặp không ít khó khăn, kinh nghiệm của các thầy cô cho hoạt động tuyên truyền pháp luật chưa được tích lũy nhiều, cơ sở vật chất cho hoạt động lên lớp chuyên đề còn thiếu thốn.

 Chào cờ kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật về An toàn giao thông

Chào cờ kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật về An toàn giao thông

Một trong những điểm sáng của Trường THCS Tô Hiệu trong những năm qua là nhà trường đã tổ chức tốt các chuyên đề tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh. Thực hiện chủ trương của Cấp ủy, Chi bộ Nhà trường về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị hàng năm, Ban Giám hiệu có kết hoạch tổ chức các chuyên đề lên lớp ngoài giờ giáo dục pháp luật cho học sinh.

Qua tìm hiểu, một trong những biện pháp tăng cường giáo dục pháp luật cho học sinh là tổ chức dạy lồng ghép kiến thức pháp luật hiệu quả vào giờ chào cờ hàng tháng, nhà trường đã mời các cơ quan chức năng của thành phố về nói chuyện, tuyên truyền, có nhiều buổi do chính giáo viên dạy môn giáo dục công dân của trường đảm nhiệm tuyên truyền. Nội dung tuyền tập trung vào Luật Giáo dục, Luật Giao thông đường bộ, Pháp luật về bảo vệ môi trường,...

Gần đây nhất, Trường đã tổ chức rất thành công hoạt động “Tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, ngồi sau xe an toàn” kết hợp cùng Công ty Honda Việt Nam. Đồng thời, nhà trường đã tích cực vận động giáo viên, học sinh tham gia cuộc thi “An toàn giao thông nụ cười ngày mai” do Bộ GD&ĐT kết hợp cùng Công ty Honda tổ chức nhiều năm đạt giải cao.

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về kiến thức pháp luật, nhà trường còn hiện thực việc tuân thủ pháp luật thông qua việc xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn”. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường, giải tỏa ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, giúp phụ huynh cũng như các em học sinh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng ý thức văn hóa giao thông, văn minh học đường và an ninh trật tự đô thị, nhà trường đã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để mô hình “Cổng trường an toàn” của nhà trường tiếp tục hiệu quả hơn nữa.

Mô hình “Cổng trường an toàn” của Trường THCS Tô Hiệu.

Cô giáo Hứa Thanh Mai, Phó hiệu trưởng Trường THCS Tô Hiệu cho biết: “Tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường góp phần không nhỏ vào nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và giá trị sống cho học sinh hiện nay. Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp hơn nữa để công tác giáo dục pháp luật của nhà trường ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu”.

Nhờ những thành tích xuất sắc đã đạt được trong tuyên truyền giáo dục pháp luật, Trường THCS Tô Hiệu được Bộ Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2016-2017, danh hiệu thi đua “Lá cờ đầu công tác Đội và phong trào thiếu nhi” năm học 2017-2018, giải Khuyến khích cấp Quốc gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2018-2019, là đơn vị tích cực giáo dục, tuyên truyền kiến thức pháp luật cho học sinh.

Thu Trang

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/truong-thcs-to-hieu-le-chan-hai-phong-diem-sang-ve-giao-duc-phap-luat-cho-hoc-sinh-346538.html