Trường THCS Mỹ Duệ khắc phục khó khăn vươn lên dạy tốt học tốt

Những ngày đầu năm học 2018-2019, thầy và trò trường THCS Mỹ Duệ (xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ vui mừng vì các công trình nhà học mới được chính quyền địa phương đầu tư xây dựng mà còn vui mừng vì những thành tích xuất sắc mà năm học qua thầy và trò nhà trường đã gặt hái được.

Thầy Nguyễn Viết Thành – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học qua cùng với sự quan tâm và giúp đỡ của lãnh đạo ngành GD, lãnh đạo địa phương, sư chung tay của phụ huynh học sinh và sự cố gắng của tập thể thầy cô giáo, Trường THCS Mỹ Duệ đã gặt hái được nhiều kết quả cao. Đặc biệt trong kì thi Học sinh Giỏi tỉnh, trường có 5 em đạt kết quả cao, và 112 em đạt Học sinh Giỏi cấp huyện; trong Hội khỏe Phù Đổng, môn điền kinh nhà trường có 62 em đoạt giải, trong đó có 5 giải nhất”.

Khuôn viên nhà trường xanh mát

Nhà trường chú trọng xây dựng Chi bộ Đảng đoàn kết, công đoàn vững mạnh, tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ về cả lí luận chính trị và chuyên môn cho cán bộ và giáo viên. Ban giám hiệu cũng yêu cầu các tổ môn thường xuyên thay đổi phương pháp dạy học, tăng cường các hoạt động ngoài giờ lên lớp; gắn học và chơi; gắn công tác giảng dạy và các hoạt dộng Đoàn đội. Năm qua, trường có những nội dung sinh hoạt sôi nổi, bởi nhà trường đã đưa được dãy nhà học hai tầng mới đưa các em học sinh khối 6 và 7 từ điểm trường Cẩm Mỹ về học chung. Nhà trường cũng được địa phương và các tổ chức khác hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, hàng rào, sân trường thuận lợi cho các hoạt động chung.

Nhà học mới được đem vào sử dụng

Trường THCS Mỹ Duệ cũng đã thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực"; nền nếp quy chế chuyên môn nghiêm túc, đảm bảo tốt kế hoạch dạy và học; bồi dưỡng đội ngũ khá tốt với nhiều hoạt động chuyên môn: Dự giờ, thăm lớp học tập, rút kinh nghiệm, tổ chức 2 chuyên đề chuyên sâu cấp cụm hiệu quả, thi giáo viên giỏi cấp trường.

Nằm trong khu vực còn nhiều khó khăn về kinh tế xã hội của huyện Cẩm Xuyên, nên các hoạt động nhân ái hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường được quan tâm. Ngoài việc miễn giảm các khoản đóng góp, nhà trường còn phân công giáo viên đỡ đầu giúp đỡ các em có hoàn cảnh mồ côi, thuộc hộ nghèo,... Bên cạnh đó, mỗi năm, trường phát động nhiều đợt quyên góp ủng hộ các chương trình từ thiện của địa phương.

Nam Đặng

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/dia-phuong/truong-thcs-my-due-khac-phuc-kho-khan-vuon-len-day-tot-hoc-tot-14917