Trường THCS Lê Chân (Hải Phòng): Tổ chức Chuyên đề ngữ văn 'Văn học - Suối nguồn yêu thương'

Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT quận Lê Chân, Trường THCS Lê Chân đã tổ chức thành công Chuyên đề ngữ văn 'Văn học Suối nguồn yêu thương' cấp quận năm học 20172018.

Xuất phát từ chân lý văn học là nhân học, điều cốt lõi của văn chương là lòng nhân ái, hướng con người đến những giá trị chân thiện mỹ, Phòng GD&ĐT quận Lê Chân chỉ đạo Trường THCS Lê Chân tổ chức Chuyên đề ngữ văn “Văn học - Suối nguồn yêu thương”. Đây là chuyên đề xâu chuỗi các tác phẩm văn học trong chương trình ngữ văn THCS sẽ truyền thêm cảm hứng bồi dưỡng ngọn lửa đam mê văn học sinh các thầy cô giáo, giúp các em học sinh luôn tìm thấy niềm vui, hứng khởi trong mỗi giờ học.

Ban Giám hiệu nhà trường đã cùng với các thầy giáo, cô giáo dạy bộ môn ngữ văn rà soát chương tình ngữ văn của cấp học, chọn lựa những tác phẩm tiêu biểu, thể hiện chủ đề với ba nội dung: Nhóm tác phẩm về tình cảm gia đình; nhóm tác phẩm về tình yêu thương con người và nhóm tác phẩm về tình yêu quê hương đất nước.

Xác định, đây là một trong những hình thức đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, Trường THCS Lê Chân đã giao cô giáo Nguyễn Thị Thúy Giang - Tổ phó tổ Khoa học xã hội chỉ đạo chuyên đề, cùng với sự tham gia của 61 giáo viên và 78 học sinh trường nhà trường. Bằng sự sáng tạo và dàn dựng công phu của thầy và trò Trường THCS Lê Chân, các tác phẩm văn học trong chương trình không còn khô khan mà trở nên rất gần gũi đời thường, tạo niềm yêu thích cho các em học sinh.

Tham gia chuyên đề, các em học sinh được tiếp cận với các tác phẩm văn học bằng nhiều con đường, nhiều hình thức khác nhau như: Hóa thân vào nhân vật, kể truyện sáng tạo, bình thơ, kết mới cho một câu chuyện, diễn kịch chuyển thể từ tác phẩm văn học, hát đối đáp ca dao dân ca…

Cô giáo Cao Hồng Chín, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Chân cho biết: Thông qua hình thức sân khấu hóa, kết hợp sức mạnh kỳ diệu của văn chương và nghệ thuật trình diễn, chuyên đề sẽ giúp các em học sinh hứng thú và yêu thích hơn bộ môn ngữ văn. Chuyên đề cũng sẽ giúp các em thấm nhuần ý nghĩa cao cả từ các tác phẩm văn học về tình yêu gia đình, tình thương con người, tình yêu quê hương đất nước. Từ đó, giúp các em sống có ý thức, trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội.

Chuyên đề ngữ văn “Văn học - Suối nguồn yêu thương” nằm trong khuôn khổ hoạt động giáo dục được Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng thực hiện nhằm đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Sau chuyên đề này, chắc chắn các em học sinh sẽ có thêm những kiến thức về các tác phẩm văn học trong chương trình và sẽ tăng thêm niềm yêu thích với môn học ngữ văn. Đó cũng chính là thành công mà Chuyên đề ngữ văn “Văn học - Suối nguồn yêu thương” của Trường THCS Lê Chân đã đạt được.

 Các tác phẩm văn học được dàn dựng trình diễn trên sân khấu chuyên đề

Các tác phẩm văn học được dàn dựng trình diễn trên sân khấu chuyên đề

Mai Phương - Thu Hương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/truong-thcs-le-chan-hai-phong-to-chuc-chuyen-de-ngu-van-van-hoc-suoi-nguon-yeu-thuong-251192.html