Trường THCS Chu Văn An, Hải Phòng: Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục

Chất lượng giáo dục trong những năm gần đây đã thực sự trở thành nét nổi bật trong phong trào dạy và học của trường THCS Chu Văn An. Qua nhiều năm, chất lượng giáo dục mũi nhọn liên tục được nâng cao và phát triển vững chắc.

Với khuôn viên là một khu riêng biệt, không liền kề với khu dân cư, xa đường quốc lộ, không có tiếng ồn làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, cơ sở vật chất đáp ứng tốt việc dạy và học trong giai đoạn hiện nay, trường THCS Chu Văn An được đánh giá là ngôi trường có chất lượng giáo dục nổi bật của quận Ngô Quyền.

Là trường trọng điểm về chất lượng giáo dục của thành phố Hải Phòng, trong những năm qua, trường THCS Chu Văn An luôn thực hiện tốt sứ mệnh xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ giáo viên giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, năng động và sáng tạo, tận tâm với nghề hết lòng vì học sinh thân yêu. Đến nay đội ngũ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn 100%; trên chuẩn 96%. Nhiều giáo viên là mạng lưới chuyên môn của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT. Nhà trường có 13 thạc sỹ và 01 Nhà giáo ưu tú.

Học sinh Trường THCS Chu Văn An biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Học sinh Trường THCS Chu Văn An biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Năm học 2018- 2019, trường THCS Chu Văn An có 44 lớp với 2.078 học sinh. Trong đó, khối 6 có 12 lớp, khối 7 có 12 lớp, khối 8 có 8 lớp và khối 9 có 9 lớp. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi đạt 85% trở lên; 95% học sinh đạt hạnh kiểm tốt và trên 80% học sinh khối lớp 9 thi đỗ vào các trường công lập trong kỳ thi tuyển sinh vào cấp III…

Năm học vừa qua, nhà trường hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ với hơn 78% số học sinh xếp loại học lực giỏi, hơn 97% số học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt. Đặc biệt, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của trường gặt hái được nhiều thành công. Học sinh nhà trường đoạt 429 giải học sinh giỏi từ cấp quận đến cấp quốc tế, với 121 giải hội nhập quốc tế và 308 giải chính thức. Trong đó, có 85 giải cấp quốc gia, tăng 37 giải so với năm học trước; 84 giải cấp thành phố và 139 giải cấp quận.

Bên cạnh đó, công tác nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cũng được nhà trường hết sức chú trọng. Đối với tiếng Anh, nhà trường thường xuyên cho giáo viên học tập và tham gia dạy, dự giờ để nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ. Đối với tiếng Nhật, ngoài việc tổ chức học theo quy định nhà trường còn cho học sinh tham gia sân chơi tại cung văn hóa về cuộc thi diễn thuyết tiếng Nhật, cắm trại, ca hát… để từ đó tạo được sự hứng thú say mê học tập.

Cùng với chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường luôn duy trì tốt nền nếp, kỷ cương trong hoạt động dạy và học, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các giờ dạy chính khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ học tập và truyền thống của nhà trường: Tham gia “Lễ phát động ATGT” do Sở GD&ĐT tổ chức tại Trường Đại học Hàng Hải; tổ chức thành công chuyên đề cấp thành phố “Hành quân theo bước chân những người anh hùng” Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chương trình “ Vui tết trung thu’, nhà trường đã tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 21.100.000 đồng. Tham gia chương trình “Tình nguyện mùa đông” ủng hộ 512 chiếc áo khoác và 2015 quyển vở. Ủng hộ 10 đàn gà khăn quàng đỏ trị giá 6.000.000đ. Tổ chức thành công công trình măng non cấp quận “Trái tim yêu thương” tặng trẻ em Làng Hoa Phượng học bổng, quà với tổng trị giá: 54.120.000đ…

Thông qua các hoạt động, học sinh đã tiến bộ hơn về nhận thức, kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong cuộc sống. Qua đó, nét đẹp truyền thống học sinh Chu Văn An chăm ngoan, học giỏi được các cấp ngành, phụ huynh học sinh ghi nhận.

Tập thể cán bộ giáo viên trường THCS Chu Văn An chụp hình lưu niệm

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm học 2018 - 2019, trường THCS Chu Văn An tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua khác của ngành.

Xây dựng cho học sinh tác phong nhanh nhẹn, có ý thức bảo vệ của công, đoàn kết, thực hiện tốt nội quy của học sinh, các chính sách pháp luật của nhà nước và chấp hành tốt những qui định về những điều học sinh không được làm. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” .

Tiếp tục thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm của Bộ GD&ĐT. Chú ý đảm bảo được chuẩn kiến thức kĩ năng, tổ chức lồng ghép, dạy học tích hợp trong tất cả các môn học.

Triển khai thí điểm Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 cho học sinh theo Công văn số 2205/BGDĐT- GDTrH ngày 04 -3-2013 của Bộ GD&ĐT. Xây dựng mô hình thí điểm dạy tiếng Nhật và tiếp tục thực hiện đề án trường học điện tử.

Đẩy mạnh công tác đào tạo – bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng số lượng và chất lượng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ giáo viên của trường để đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng cao.

Tham gia cường bồi dưỡng năng khiếu, nâng cao kĩ năng cho học sinh. Đảm bảo dạy đủ, dạy đúng chương trình nội, ngoại khóa các bộ môn: thể dục, nhạc, họa. Giáo dục học sinh nâng cao ý thức và biết phòng tránh có hiệu quả các bệnh, tệ nạn mà các em được giáo dục và tuyên truyền.

Ngọc Dũng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/truong-thcs-chu-van-an-ha-i-pho-ng-khong-ngung-nang-cao-chat-luong-giao-duc-134842.html