Trưởng thành từ việc 'lăn xả' với hoạt động ngoại khóa

Đỗ Tuấn Phương (quê Vĩnh Phúc) hiện đang theo học chuyên ngành Ảnh báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tuấn Phương thu hút mọi người với nụ cười tươi và tính cách hướng ngoại, hòa đồng. Dù mới chỉ là sinh viên năm thứ hai nhưng anh đã sở hữu nhiều thành tích hoạt động ngoại khóa ấn tượng.

Phương chia sẻ, từ những năm THPT, anh đã được "va vấp" với các hoạt động ngoại khóa. Tham gia và làm cộng tác viên cho nhiều chương trình đêm nhạc từ thiện do các trường THPT trên địa bàn sinh sống tổ chức như: “Bếp Củi 2020”, “The Memories Night 2020”, “The Arrivederci Night Prom 2019”… khiến Phương có sự trải nghiệm và kinh nghiệm hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Theo bước đà đó, năm lớp 12, Tuấn Phương thành lập CLB ThaiHoc’s Newspaper Club (Câu lạc bộ Báo chí của trường THPT Thái Học). Đây là bước ngoặt đánh dấu quá trình trưởng thành và hoàn thiện bản thân của chàng trai tuổi mười tám.

Tuấn Phương tạo thiện cảm với mọi người bằng nụ cười tươi và thái độ vui vẻ, lạc quan.

Tuấn Phương tạo thiện cảm với mọi người bằng nụ cười tươi và thái độ vui vẻ, lạc quan.

Sẵn trong mình đam mê chụp ảnh, chàng trai trẻ chọn Học viện Báo chí và Tuyên truyền là điểm dừng chân cho bốn năm đại học của mình. Vào đúng môi trường phù hợp, Phương có “nhiều đất diễn” để phát huy hết sở trường của bản thân. Trúng tuyển vào hai câu lạc bộ của trường Báo (ACC - CLB Truyền thông và Đội Tình nguyện Xung kích), Tuấn Phương luôn hết mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chia sẻ về “bí kíp” ứng tuyển câu lạc bộ thành công, Phương cho biết, bản thân luôn tâm niệm phải đủ "yêu thích, tìm hiểu và tự tin” khi có ý định tham gia bất cứ câu lạc bộ hoặc hội nhóm nào. Ngoài ra, “sự nhiệt huyết và quyết tâm là yếu tố quyết định trong quá trình tham gia các hoạt động ngoại khóa”.

Tuấn Phương luôn "cháy hết mình" với sự kiện ngoại khóa trong và ngoài trường.

Bên cạnh việc tham gia câu lạc bộ, sự kiện do trường tổ chức, Phương còn năng nổ tham gia các hoạt động ngoài khuôn khổ trường để có thêm nhiều trải nghiệm mới.

Sau hai năm đồng hành cùng nhiều hoạt động ngoại khóa lớn nhỏ, Tuấn Phương rút ra nhiều bài học: “Mỗi sự kiện, hoạt động đều có những đặc điểm riêng, mình sẽ cần những kĩ năng khác nhau để hòa nhập. Bài học chung mình đúc kết được chính là "quản lý thời gian" và "tác phong làm việc". Dù năng nổ ngoại khóa cũng không được sao lãng việc học. Bí quyết của mình là sắp xếp thời gian khoa học và bớt ngủ đi một chút”, Tuấn Phương bộc bạch.

Phương Vũ

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/truong-thanh-tu-viec-lan-xa-voi-hoat-dong-ngoai-khoa-post1405437.tpo