Trưởng thành hơn từ môi trường thực hành nghiệp vụ năng động

Năng động và đa tài là hai từ mà nhiều người nhận xét về sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Điều làm nên sự năng động và đa tài ấy phần nhiều là do nhà trường và thầy cô luôn tạo môi trường tốt nhất để sinh viên phát huy hết khả năng và niềm đam mê của mình.

Ngoài việc được học hỏi kiến thức tại trường, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền còn được tham gia các câu lạc bộ (CLB) để rèn luyện thêm các kỹ năng nghiệp vụ liên quan đến nghề báo, trong đó nổi bật là CLB Báo chí truyền thông (CJC). Không ít sinh viên đã trưởng thành từ CLB này và sớm trở thành những cây bút trẻ của nhiều tòa soạn báo lớn trong cả nước ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Năm 2013, bằng sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao với nghề báo, PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí (Học viên Báo chí và Tuyên truyền) đã đề xuất thành lập CJC và được nhà trường chấp thuận. CLB hoạt động với mục đích chính là giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm để làm nghề, được tham gia vào các bước để thực hiện một sản phẩm báo chí, được cộng tác, làm việc với các cơ quan báo chí. Hiện nay, CLB có hơn 65 thành viên. Dù năng lực của mỗi sinh viên khác nhau nhưng tiêu chí cơ bản để sinh viên tham gia CLB này là niềm đam mê, yêu thích với lĩnh vực báo chí, truyền thông; sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Các thành viên của CLB Báo chí Truyền thông tham gia cuộc thi cùng thanh niên chấm dứt bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Các thành viên của CLB Báo chí Truyền thông tham gia cuộc thi cùng thanh niên chấm dứt bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Tham gia CLB, các bạn sinh viên được làm quen và học những kỹ năng, kinh nghiệm làm điều tra ở cơ quan báo chí với các nhà báo thông qua các phương thức đào tạo "cầm tay chỉ việc" và cùng đi cơ sở với các nhà báo làm trong mảng điều tra. Ngoài ra, các thành viên CLB thường xuyên được tham gia những tọa đàm, giao lưu chia sẻ nghiệp vụ với nhiều nhà báo tên tuổi như: Nguyễn Văn Hải, Huỳnh Dũng Nhân, Vũ Viết Đoàn, Phan Đăng,... Để tăng mức độ cọ xát với nghề, thành viên CJC còn tích cực tham gia các cuộc thi liên quan tới truyền thông, các dự án truyền thông trên nhiều lĩnh vực. Thành viên của CJC đã đạt được một số giải thưởng lớn trong các cuộc thi uy tín. Gần đây nhất, thành viên của CJC còn đảm nhiệm vai trò quản trị trang thông tin điện tử Truyền thông trẻ (truyenthongtre.vn) của Viện Báo chí-nơi sinh viên được thỏa sức sáng tạo, thực hành nghề nghiệp. Các sản phẩm mà sinh viên sản xuất trên trang điện tử này sẽ được chính thầy cô biên tập, sửa lỗi rồi xuất bản. Nhờ đó, thành viên của CJC có thể làm quen với cách thức làm báo chuyên nghiệp, hiện đại với nhiều dòng sản phẩm khác nhau.

Bạn Trần Đắc Quang, Phó chủ nhiệm CJC, sinh viên năm thứ 3, lớp Truyền thông đa phương tiện, Viện Báo chí cho biết: “Tham gia vào CLB này, tôi được thực hành quá trình sản xuất tin, bài, từ quá trình đề xuất ý tưởng đề tài đến quá trình thực hiện nội dung bài, đều nhận được sự góp ý, chỉnh sửa từ các anh chị có kinh nghiệm và từ chính thầy cô trong học viện. CLB không chỉ rèn luyện kỹ năng viết tin, bài mà các thành viên còn được thực hiện các dự án truyền thông và cộng tác với các cơ quan báo chí. Tôi đã cải thiện được rất nhiều kỹ năng làm nghề của bản thân”.

Kể từ ngày thành lập đến nay, CJC vẫn duy trì tốt các hoạt động và ngày một phát triển hơn. Theo Phó chủ nhiệm CJC, trong năm tới, CLB sẽ phát triển theo hướng báo chí truyền thông đa phương tiện, giúp sinh viên thực hành nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cao của xã hội.

Bài và ảnh: HUYỀN CHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/truong-thanh-hon-tu-moi-truong-thuc-hanh-nghiep-vu-nang-dong-655383