Thanh Hóa: Nhiều khoản đóng góp nặng gánh phụ huynh

Nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học tại huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã phản ánh nhà trường đưa ra nhiều khoản thu nặng gánh và trái quy định.

Nhà trường thu những khoản gồm: Tiền kỹ năng sống 450 nghìn đồng/học sinh; Quỹ nhà trường 300 nghìn đồng/học sinh; Quỹ lớp 500 nghìn đồng/học sinh; Tiền điện 70 nghìn đồng/học sinh; Tiền xã hội hóa 200 nghìn đồng/học sinh; Tiền học 3 câu lạc bộ văn, toán, tiếng anh 50 nghìn đồng/tháng/ học sinh...

Phụ huynh học sinh ủng hộ tiền xây dựng trường

"Năm học nay tôi đã đóng cho nhà trường với tổng số tiền hơn 3 triệu đồng, đó là chưa kể tiền học thêm buổi chiều 12 nghìn đồng/ buổi, tiền học thêm thì tính riêng không cộng chung vào khoản thu đầu năm, cứ 1 tuần hoặc 1 tháng là phải đóng tiền học thêm 1 lần” một phụ cho biết.

Ngoài các khoản thu trên nhà trường còn thu tiền xây dựng trường học, năm học nào phụ huynh cũng phải đóng 200 nghìn đồng/học sinh cho nhà trường để xây dựng, tu sửa các công trình của nhà trường, năm nay chưa trả nợ được thì năm tới lại thu tiếp.

Mặc dù phụ huynh bức xúc về các khoản thu của nhà trường nhưng do có con đang theo học tại trường thì cũng chỉ biết im lặng. Có điều là các khoản đóng góp không được giáo viên viết ra giấy mà giáo viên chủ nhiệm chỉ đọc cho phụ huynh nghe, ai nhớ được thì nhớ.

“Họp phụ huynh cô giáo cũng chỉ đọc cho chúng tôi những khoản thu, mấy năm trước có viết ra giấy nhưng năm nay lại không ghi lên bảng hay viết ra giấy”, một phụ huynh cho biết.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề trên, thầy Nguyễn Thành Khiêm, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nga Tân cho biết, đầu năm nhà trường có triển khai học kỹ năng sống nhưng ít học sinh tham gia nên đã dừng lại, còn một số phụ huynh nộp tiền 450 nghìn đồng/học sinh thì có thể do cô giáo chủ nhiệm không dám đưa cho học sinh mà chờ gặp được phụ huynh mới trả lại. Còn tiền quỹ lớp, tiền quỹ phụ huynh thu 120 nghìn đồng/học sinh là do giáo viên và phụ huynh tự thỏa thuận với nhau.

Trường Tiểu học xã Nga Tân

Riêng về khoản thu 200 nghìn đồng/học sinh để UBND xã Nga Tân xây dựng cơ sở vật chất thì ông Khiêm thừa nhận là nhà trường có thu hộ cho xã.

"Đây cũng là nằm trong kế hoạch của UBND xã Nga Tân thông báo đến nhà trường và đã triển khai từ năm 2015, mức thu này áp dụng với học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, còn gia đình khó khăn hay có con thứ 3 thì giảm 1/3 số tiền”, thầy Khiêm nói.

Được biết, ngày 20/9/2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn có văn bản làm việc với Trường Tiểu học xã Nga Tân về “Thẩm định dự toán thu – chi quỹ ngoài ngân sách năm học 2017 – 2018".

Trong Công văn số 1718/SGDĐT-KHTC ngày 31/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa có “Hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2017-2018” trên địa bàn đã chỉ rõ và quy định rõ ràng.

Theo đó, Tuyệt đối không được thu tiền đóng góp của phụ huynh học sinh để phục vụ chi thường xuyên mà ngân sách Nhà nước đã bố trí theo quy định như, chi hỗ trợ hoạt động giáo dục, điện sáng, nước sinh hoạt, khen thưởng, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tiền bảo vệ trường…

Nghi lực của nữ sinh Nguyễn Thị Cẩm Vân (Thanh Hóa) bị bệnh xương thủy tinh

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/truong-th-nga-tan-thanh-hoa-nhieu-khoan-dong-gop-nang-ganh-phu-huynh-d121553.html