Trường Sơn Media tổ chức 'Hoa hậu doanh nhân tài năng Châu Á' với 14 thí sinh

Công ty truyền thông Trường Sơn Media ngang nhiên đưa người qua nước ngoài 'thi chui' mà không được cơ quan chức năng nào cấp phép, tự vượt vào và phong hoa hậu.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty truyền thông Trường Sơn Media do bà Nguyễn Thị Minh Thúy tự xưng là “nhà báo” - tổng đạo diễn toàn bộ chương trình cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân tài năng Châu Á”. Cuộc thi chỉ có 14 thí sinh đến từ Việt Nam tham dự, ngoài ra không có bất kỳ một thí sinh nào đến từ những nước khác, mặc dù cuộc thi mang danh nghĩa là hoa hậu doanh nhân Châu Á.

Công ty truyền thông Trường Sơn Media do bà Nguyễn Thị Minh Thúy tự xưng là “nhà báo” - tổng đạo diễn toàn bộ chương trình cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân tài năng Châu Á”.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Minh Thúy cùng với Trường Sơn Media đã lập rất nhiều trang web và sử dụng những trang web này như những trang báo điện tử chính thống với mục đích thu hút, lăng xê các thí sinh nhằm trục lợi cá nhân. Mặt khác, để đánh bóng thương hiệu cho mình, công ty này đã đánh lừa pháp luật và dư luận bằng con đường tổ chức một cuộc thi theo chiêu trò “quốc tế hóa”.

Mặc dù không có giấy phép nhưng ban tổ chức cuộc thi vẫn bất chấp pháp luật tự ý “vượt rào” đưa người sang nước ngoài thi để trao giải, phong danh hiệu “ảo” cho các thí sinh của mình.

14 thí sinh tham dự đều sẽ có 1 danh hiệu "hoa hậu".

Bằng hình thức đưa người sang nước ngoài nhận giải, 14 thí sinh tham gia cuộc thi đều biết trước mình sẽ có 1 danh hiệu “hoa hậu”. Một cuộc thi mang danh quốc tế mà chỉ có 14 thí sinh, hơn nữa 14 thí sinh này cùng có giải thì thật không thể không có những nghi ngờ về cuộc thi này.

Không những thế, cuộc thi Hoa hậu và những danh vọng “ảo” không được công nhận này lại được Trường Sơn Media và bà Minh Thúy phù phép thành một cuộc thi chính thống do tạp chí Kết nối doanh nhân của bà đứng ra tổ chức, đã được nhà nước công nhận để đánh lừa thí sinh nhằm mục đích cá nhân.

Tờ giấy phép đăng ký quyền tác giả để lừa gạt thí sinh là cuộc thi có phép.

Những thí sinh tham dự cuộc thi dù biết "ao làng” nhưng vẫn bất chấp để đạt cho bằng được các danh hiệu "ảo".

Trước những phản ứng bức xúc của dư luận về sự nở rộ như nấm sau mưa của các cuộc thi Hoa hậu "ao làng" không phép, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý nghiêm các sai phạm của các công ty truyền thông này theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên tới bạn đọc.

D. Phong - C. Ánh

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/truong-son-media-to-chuc-hoa-hau-doanh-nhan-tai-nang-chau-a-voi-14-thi-sinh-50775.htm